Thay 5 người ở La Liga: Người nói hay, người nói dở

La Liga sẽ trở lại với nét mới là mỗi đội bóng được quyền thay tối đa 5 cầu thủ/trận. Thay đổi này dẫn đến những tranh cãi, dù mục đích là để bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ, tránh tình trạng chấn thương không cần thiết. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

La Liga mùa giải 2019/20 sẽ thi đấu trở lại từ ngày 12/6. Để đi đến quyết định tăng số lượng quyền thay người, những người làm bóng đá xứ sở bò tót đã phải tham khảo ý kiến của đại diện các CLB, đồng thời phải xin ý kiến thông qua của Hội đồng điều hành Liên đoàn bóng đá thế giới (IFAB).

Mục đích của việc tăng quyền thay người trong mỗi trận đấu từ 3 lên thành 5 cầu thủ ở 11 vòng đấu còn lại của La Liga mùa này là rất rõ ràng. Ban tổ chức muốn bảo vệ cầu thủ. Họ muốn tránh xảy ra những chấn thương không cần thiết đối với cầu thủ, sau khi tất cả phải trải qua một đợt nghỉ cách ly xã hội kéo dài hơn 1 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do phải nghỉ thi đấu khá dài, trong khi gần như không ra sân tập luyện, các cầu thủ thường hay bị “khớp” khi trở lại với bóng đá. Đã vậy, cường độ thi đấu ở giai đoạn cuối mùa này của La Liga là rất căng. Theo kế hoạch, ban tổ chức muốn gói gọn thi đấu 11 vòng còn lại của mùa giải trong vỏn vẹn 5 tuần. Nghĩa là cứ trung bình 3 ngày, các cầu thủ sẽ phải đá 1 trận. Với mật độ dày đặc như thế, nếu không tăng quyền thay người từ 3 lên thành 5 cầu thủ, nhiều đội bóng hoàn toàn có khả năng xảy ra tình trạng khủng hoảng vì chấn thương.

Có thể lấy Bundesliga làm ví dụ. Giải bóng đá hàng đầu nước Đức đi tiên phong trong việc trở lại thi đấu sau dịch Covid-19. Ngay sau vòng đấu đầu tiên trở lại, đã có tới 12 cầu thủ dính chấn thương, chủ yếu liên quan đến cơ đùi. Đó là các đội bóng ở Bundesliga đã áp dụng quyền thay tối đa 5 cầu thủ mỗi trận. Nếu không, tình trạng chấn thương có thể sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, HLV Quique Setien của Barca lại không tán thành việc tăng quyền thay người ở mỗi trận đấu lên thành tối đa 5 người. Ông khẳng định, quyết định này có tác động tiêu cực đến Barca. Chiến lược gia 61 tuổi này giải thích rằng, Barca có thói quen thi đấu theo kiểu vờn cho đối phương mệt nhoài bằng rất nhiều những đường chuyền, trước khi kết liễu đối thủ ở những phút cuối trận. Thống kê cho thấy, kể từ khi Setien dẫn dắt, Barca giành 36% tổng số điểm có thể trong quãng 15 phút cuối trận.

Nhưng HLV Jose Bordalas của Getafe lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đồng nghiệp Setien. Ông cho rằng, chỉ có những đội bóng lớn, với lực lượng hùng hậu như Barca, Real Madrid hay Atletico mới không ủng hộ việc tăng quyền thay người trong mỗi trận đấu lên thành tối đa 5 cầu thủ. Còn với các đội bóng khác ở La Liga, đó là điều hết sức cần thiết để tránh cho các cầu thủ rơi vào tình trạng bị quá tải, đặc biệt trong bối cảnh La Liga sẽ trở lại với cường độ 3 ngày/trận.

Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, nên chuyện người khen, kẻ chê trước quyết định cho phép thay tối đa 5 cầu thủ mỗi trận sau khi La Liga trở lại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng xét cho cùng, đây là biện pháp tốt để bảo vệ cầu thủ, tránh cho họ những chấn thương đáng tiếc. Đó là lý do giải thích tại sao CLB Chelsea thậm chí còn đề xuất ý tưởng thay tối đa 9 cầu thủ mỗi trận lên ban tổ chức Premier League.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/thay-5-nguoi-o-la-liga-nguoi-noi-hay-nguoi-noi-do-2486920/