Thấy bạn có iPhone đắt tiền liền lên kế hoạch chiếm đoạt

Ngày 17-8, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Khải, đồng thời truy tìm Triệu Văn Bảo để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vài tháng trước anh Phùng Văn B, công nhân ở KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có quen biết với Triệu Văn Bảo, SN 2001, trú tại xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn qua một người bạn.

Bảo là đối tượng không có việc làm nhưng thường xuyên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy tổng hợp. Ngày 10-8, Bảo cùng Triệu Văn Khải và Lý Trung Kim đều SN 2000, cùng trú tại xã Cai Kinh rủ nhau về thị trấn Kép, huyện Lạng Giang thuê nhà nghỉ ở.

Đối tượng Khải tại CQCA

Đối tượng Khải tại CQCA

Đến khoảng 22g00 ngày 11-8, Bảo gọi điện rủ anh B lên thị trấn Kép ăn uống, hát karoke. Sau đó, anh B đi cùng một người bạn đến nơi thì trời mưa nên Bảo thuê thêm một phòng để anh B cùng bạn nghỉ lại.

Khi làm thủ tục nhận phòng, thấy anh B có ĐTDĐ iPhone XS Max Gold 64G, trị giá khoảng 12,5 triệu đồng, Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt. Về phòng, Bảo bàn với Khải về việc lừa đảo chiếm điện thoại của anh B.

Khoảng 1g00 sáng 12-8, Bảo nhắn tin rủ anh B ra ngoài “giải trí”. Sau đó, anh B cùng Khải đi bộ ra khu vực ngã tư thị trấn Kép. Khải hỏi mượn điện thoại của anh B để gọi cho Bảo.

Lấy được điện thoại Khải liền bỏ trốn rồi đưa chiếc điện thoại cho Bảo và cùng nhau đi thuê phòng ở một nhà nghỉ khác. Biết mình bị lừa, anh B đã đến CQCA trình báo.

Trưa 12-8, Công an thị trấn Kép triệu tập Khải đến trụ sở để làm rõ. Tại CQCA, Khải khai nhận hành vi phạm tội. Còn Bảo mang chiếc điện thoại về nhà cất giấu rồi bỏ trốn.

Hiện CQCA đang truy tìm Triệu Văn Bảo để phục vụ công tác điều tra.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thay-ban-co-iphone-dat-tien-lien-len-ke-hoach-chiem-doat-206194.html