Thấy bò đi lạc vào vườn, dì cháu rủ nhau bắt đi bán

Sau khi thấy bò nhà người khác đi lạc vào vườn nhà mình bà Lan đã bắt giữ, sau đó rủ cháu mình đem đi bán lấy tiền tiêu.

Chiều ngày 9/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng là Vương Thị Lan (SN 1962) và Mai Văn Dương (SN 1989) trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày ngày 1/8, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được trình báo của ông Lê Văn Quang (SN 1960, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), về việc ngày 12/7, trong lúc chăn thả bò tại khu vực chuyên chăn thả gia súc của địa phương này, ông bị mất một con bò.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh cơ quan công an đã xác định được bà Lan và Dương đã bắt trộm con bò của ông Quang nên đã triệu tập cả hai lên để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an bà Lan khai nhận, sau khi thấy con bò nhà ông Quang vào vườn nhà mình bà Lan đã bắt giữ. Vài ngày sau đó bà Lan đã rủ Dương đem đi bán với số tiền 13,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thay-bo-di-lac-vao-vuon-di-chau-ru-nhau-bat-di-ban-2019080922040752.htm