Thầy bói trong vụ người phụ nữ bán cá ở Bắc Giang sát hại bạn thân do mê tín bị xử lý như thế nào?

Các luật sư đã chia sẻ nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán cá ở Bắc Giang bị bạn sát hại do mê tín.

Người phụ nữ bán cá ở Bắc Giang sát hại bạn thân do mê tín

Zing đưa tin, chiều 21/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này đã xác định được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ buôn cá ở huyện Lục Nam, xảy ra 3 hôm trước. Nghi can là Trần Thị Thêm (36 tuổi), trú cùng xã Đan Hội với nạn nhân Nguyễn Thị Ngà (39 tuổi).

Khoảng 3h sáng 18/12, Thêm mang theo dao, đi xe máy đến rủ chị Ngà cùng ra chợ ở xã Cẩm Lý để mua cá. Khi đến cánh đồng vắng thuộc thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý), Thêm dừng xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ bán cá ở Bắc Giang sát hại bạn thân do mê tín

Sau khi gây án, nghi can 8X dựng hiện trường một vụ cướp rồi báo tin giả cho cảnh sát. Khi lấy lời khai đối với Thêm, công an thấy có nhiều bất thường. Sau 3 ngày đấu tranh, Thêm thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân gây án do mê tín, sát hại bạn buôn để thế mạng.

Trả lời PV VTC News, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu Cơ quan CSĐT đủ căn cứ để kết luận người phụ nữ này do mê tín dị đoan sát hại người bạn để thế mạng thì hành vi đó đã cấu thành tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Hung khí người phụ nữ bán cá ở Bắc Giang dùng để sát hại bạn thân do mê tín

"Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cho biết, Thêm dùng dao cắt vào cổ và đâm liên tiếp vào người chị Ngà. Đó là hành vi man rợ, có thể xử lý theo điểm i, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất là tử hình" - luật sư Ứng nói.

Đồng quan điểm với luật sư Bùi Đình Ứng, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng hành vi của Trần Thị Thêm thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ giết người.

Về việc xử lý người thầy bói, luật sư Thơm cho hay, trong trường hợp nếu có căn cứ xác định một người thầy bói nào đó nói với chị Thêm rằng sát hại người khác để thế mạng cho mình thì người thầy bói sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội "Giết người" với vai trò người xúi giục theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự.

Xem thêm video: Lời kể của nhân chứng vụ cháy ở Đồng Nai khiến 6 người tử vong

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thay-boi-trong-vu-nguoi-phu-nu-ban-ca-o-bac-giang-sat-hai-ban-than-do-me-tin-bi-xu-ly-nhu-the-nao-d138029.html