Thấy chị gái bị đâm, em trai giật dao đâm người tình của chị tử vong

Thấy chị bị đâm trọng thương, M. chạy tới giật dao đâm người tình của chị nhiều nhát khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường nạn nhân S. bị đâm gục tại chỗ. (Ảnh cắt từ clip).

Hiện trường nạn nhân S. bị đâm gục tại chỗ. (Ảnh cắt từ clip).

Tối 9/9, tin từ Công an xã Lương Hòa, H. Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai ban đầu đối với nam thanh niên đâm nạn nhân bị trọng thương dẫn đến tử vong trên đường cấp cứu. Hiện Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an H.Bến Lức phong tỏa khu vực hiện trường để khám nghiệm và thu giữ tang vật gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 cùng ngày, ven đường tỉnh 830 thuộc ấp 8, xã Lương Hòa, chị N.T.C (30 tuổi) cùng em trai N.V.M (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) làm công nhân tan ca ra về ghé ngang chợ mua thức ăn.

Tuy nhiên, lúc chị C. xuống xe mua thịt heo, Nguyễn Văn S. (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) chạy xe tới chặn lại để nói chuyện. Không rõ mâu thuẫn thế nào, hai bên lại xảy ra cự cãi lớn tiếng. Đỉnh điểm, S. bất ngờ rút con dao trong túi quần đâm liên tiếp vào người chị C..

Thấy chị bị đâm trọng thương, M. chạy tới giật dao đâm S. nhiều nhát khiến người này té xuống đường bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị C. cũng được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, S. và C. đều đã ly hôn. Cách hai tháng trước, hai người đến huyện Bến Lức làm công nhân và sống chung như vợ chồng, Gần đây xảy ra mâu thuẫn, chị C. về nhà trọ của em trai ở ấp 8, xã Lương Hòa để ở. Nhiều lần hẹn gặp người tình để nói chuyện nhưng bất thành, bực tức S. chờ chị C. đi làm về, đón đường dùng dao gây án.

Sau khi gây án, M. đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tạm giữ, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thay-chi-gai-bi-dam-em-trai-giat-dao-dam-nguoi-tinh-cua-chi-tu-vong-a292168.html