Thấy CSGT, nhiều lái xe bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy trên cao tốc

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện đi vào làn đường dành cho ô tô trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), nhiều lái xe bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) liên tục xảy ra tình trạng các phương tiện mô tô, xe máy cố tình đi vào làn tốc độ cao. Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Làn tốc độ cao trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp được thiết kế dành riêng cho xe ô tô với tốc độ từ 80 km/h. Tại đây, lực lượng chức năng đã cắm biển có nội dung rất rõ ràng: “Biển cấm người đi bộ, xe súc vật kéo, các loại xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp - sân bay Nội Bài”.

Ghi nhận của PV, khoảng 6h ngày 2/10, tình trạng xe máy đi vào làn cao tốc Võ Nguyên Giáp diễn ra khá phổ biến. Mặc dù tuyến đường Võ Nguyên Giáp có đường gom hai bên dành cho xe thô sơ, xe gắn máy và có đặt biển báo tại những điểm vào đường cao tốc nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm. Nhiều phương tiện khi đi qua thấy lực lượng chức năng đã bất chấp nguy hiểm quay đầu lại, còn một số trường hợp thì cố tình vượt qua chốt của lực lượng CSGT.

Khoảng 30 phút thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều lấy lý do ở xa, không quen đường; thậm chí đã biết rõ quy định nhưng sợ muộn giờ làm nên cố tình đi qua đường cấm cho nhanh.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Bên cạnh đó, điểm b khoản 12 Điều 6 Nghị định 46 còn quy định thêm hình thức phạt bổ sung, ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Ông N. Đ. T. đang di chuyển trên tuyến đường tốc độ cao Võ Nguyên Giáp thì bị lực lượng chức năng dừng phương tiện. Ban đầu ông T. cho rằng mình không sai vì đi không thấy biển báo, tuy nhiên, khi được cán bộ đội CSGT số 15 giải thích cũng như tuyên truyền thì ông T. mới bất ngờ nhận ra là mình đang di chuyển trên đường cao tốc. “Nhà tôi ở Hưng Yên, đây là lần đầu tiên tôi di chuyển qua đoạn đường Võ Nguyên Giáp để đi lên Nội Bài làm việc. Sợ muộn giờ làm nên cũng không để ý là mình đi vào đường tốc độ cao. Nghĩ lại, đi bên cạnh các xe ô tô đang lao vù vù qua tai, thấy rùng mình thật.", ông T. nói.

Với lỗi đi vào đường cao tốc, ông T. bị xử phạt 500.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. "Việc đi sai tôi chấp nhận nộp phạt, đây cũng là bài học để tôi rút kinh nghiệm”, ông T. nói.

Đại úy Tạ Xuân Thực, cán bộ đội CSGT số 15, Công an TP Hà Nội cho biết, tình trạng người đi xe máy đi vào đường tốc độ cao Võ Nguyên Giáp diễn ra rất phức tạp, đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên do lượng phương tiện đông, tốc độ cao, chủ phương tiện bất chấp bỏ chạy nên gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. "Lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thường xuyên thay đổi khung giờ xử lý và địa điểm để cho người vi phạm không né tránh", Đại úy Tạ Xuân Thực nói.

Theo Đại úy Tạ Xuân Thực, lực lượng chức năng thường xuyên khuyến cáo người dân không nên đi xe máy vào làn tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thay-csgt-nhieu-lai-xe-bat-chap-nguy-hiem-quay-dau-bo-chay-tren-cao-toc-ar824032.html