Thầy của thủ môn Tuấn Mạnh lên tiếng về danh sách dự AFF Cup bị lộ

Bản danh sách cầu thủ dự AFF Cup 2018 không chính thức khiến HLV Võ Đình Tân không hài lòng vì ở góc độ chuyên môn, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ.

Đức Chinh muốn lần đầu dự AFF Cup với HLV Park Hang-seo Chân sút đang có 9 bàn thắng tại V.League 2018 muốn khẳng định mình qua 3 vòng đấu cuối để tạo đà tốt cho AFF Cup 2018.

Đến ngày 8/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới công bố danh sách chính thức các cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng những ngày qua, báo chí liên tục đăng tải danh sách bị lộ.

Theo danh sách này, không có cầu thủ nào của CLB Khánh Hòa lên tuyển. Đáng nói nhất là trường hợp của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, tiếp theo đó là tiền đạo Nguyễn Hoàng Quốc Chí đang có phong độ tốt.

Chia sẻ về thông tin chưa chính thức này, ông Võ Đình Tân nói với Zing.vn vào chiều 3/10 khi đội Khánh Hòa đang tập thả lỏng: “Nếu đúng là danh sách không có cầu thủ Khánh Hòa, ông Park Hang-seo nên xem lại”

“Thủ môn Tuấn Mạnh chơi ổn định, kinh nghiệm mà lại gọi một thủ môn trẻ chưa ra sân trận nào ở V.League 2018. Tất nhiên, danh sách chưa chính thức, thì tôi chỉ có thể nói như vậy”, ông Võ Đình Tân nhấn mạnh.

Thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh sẽ không phải là lựa chọn của ông Park Hang-seo? Ảnh: Quang Thịnh.

Thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh sẽ không phải là lựa chọn của ông Park Hang-seo? Ảnh: Quang Thịnh.

Một vấn đề khiến chiến lược gia người Khánh Hòa không hài lòng là thông tin về danh sách dự AFF Cup 2018 bị tung ra quá sớm. Ông Tân nói đã gọi điện ra văn phòng VFF để hỏi cho ra lẽ, nhưng người phụ trách cho biết chưa có danh sách chính thức.

Ông Võ Đình Tân cho rằng: “Bản danh sách này không biết đúng hay sai nhưng bị tung ra không đúng lúc. Nó ảnh hưởng đến sự tập trung của cầu thủ. Ai biết mình được gọi sẽ giữ chân để lên tuyển, ai không được sẽ bị xao nhãng khi tập luyện và thi đấu”.

HLV Khánh Hòa chia sẻ nếu tiến cử lên đội tuyển, ông đề cử hai người: “Đó là thủ môn Tuấn Mạnh và tiền vệ Quốc Chí. Lối chơi của Khánh Hòa dựa nhiều vào tập thể, nên các cá nhân còn lại khó cạnh tranh với tuyển thủ khác ở cùng vị trí”.

Theo Zing.vn, tiền vệ Quốc Chí đã được VFF liên hệ để làm hồ sơ thi đấu. Cầu thủ mang áo số 13 phải gửi hình ảnh ra Hà Nội để làm thủ tục, giống trường hợp của tiền vệ Nguyễn Thanh Thảo của CLB Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí chơi rất hay khi ở Khánh Hòa nhưng chưa chắc phù hợp với lối chơi ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Thông tin từ VFF, đơn vị này sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ đăng ký với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chỉ triệu tập 29 cầu thủ trong số đó để tập luyện.

Hiện CLB Khánh Hòa cùng CLB Thanh Hóa cạnh tranh cho vị trí á quân V.League 2018. Đối thủ Thanh Hóa lại có đến 7 cái tên trong danh sách được triệu tập bị lộ, vì vậy cũng khó trách phản ứng của ông Tân nếu như không có học trò nào lên tuyển thành sự thật.

Trải qua 25 vòng đấu, CLB Khánh Hòa đang có 43 điểm bằng CLB Thanh Hóa. Đội bóng của ông Võ Đình Tân thua hiệu số +7 so với +13 của đối thủ. Ở vòng đấu cuối cùng, CLB Thanh Hóa sẽ đến làm khách trên sân 19 tháng 8 ở Nha Trang.

Nếu không có gì thay đổi, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 11/10. Đến ngày 16/10, thầy trò ông Park sẽ lên đường tập huấn ở Hàn Quốc tại Trung tâm thể thao Paju và thi đấu 3 trận giao hữu. Ngày 30/10, đội sẽ trở về nước tiếp tục tập luyện và chốt lại danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018.

Khánh Hòa đang đứng thứ 3 nhưng có thể sẽ không có cầu thủ nào lên tuyển. Ảnh: VPF.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-cua-thu-mon-tuan-manh-len-tieng-ve-danh-sach-du-aff-cup-bi-lo-post881723.html