Thầy cúng cầm dao truy sát cả gia đình hàng xóm đang trong tình trạng nguy kịch

Sau khi gây án, Ba chạy về nhà cứa cổ tay và cổ để tử tự nhưng được phát hiện đưa đi bệnh viện. Hiện tại, vết thương của ông Ba khá nặng, tiên lượng xấu.

Liên quan đến vụ việc thầy cúng cầm dao truy sát cả gia đình hàng xóm, ngày 5/3 sau hơn một ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của nghi phạm Trịnh Viết Ba (52 tuổi) đang nguy kịch, các bác sĩ tiên lượng dè dặt.

Trước đó, vào khoảng 3h30' phút ngày 4/3 sau khi cự cãi nhau, Trịnh Viết Ba đã vác dao qua nhà ông Bùi Sỹ Được (SN 1940 sống tại phố Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định) chém cả gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả khiến bà Phùng Thị Mai (là vợ ông Được) và con dâu ông Được là Phạm Thùy Dung tử vong tại chỗ, riêng ông Được bị thương nặng và đang được đưa đi cấp cứu, con trai ông Được là Bùi Sỹ Thắng cũng bị thương.

Được biết nghi phạm và gia đình nạn nhân có mâu thuẫn từ lâu về chuyện làm ăn, hai nhà đều làm nghề thầy cúng.

Sau khi gây án Ba chạy về nhà dùng dao cứa cổ và cứa cổ tay để tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi bệnh viện.

Ngọc Thắng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thay-cung-cam-dao-truy-sat-ca-gia-dinh-hang-xom-dang-trong-tinh-trang-nguy-kich-20190305163606859.htm