'Thầy đồ' 3 tuổi khiến dân mạng Trung Quốc thích thú

Một em bé 3 tuổi và một bé 8 tuổi ở Trung Quốc đang khiến nhiều người kinh ngạc vì tài năng viết thư pháp điêu luyện.

Hai cậu bé 3 tuổi và 8 tuổi thể hiện sự say mê với thư pháp

Hai cậu bé 3 tuổi và 8 tuổi thể hiện sự say mê với thư pháp

Nhiều video ghi lại hình ảnh cậu bé 3 tuổi Gao Yubo và anh họ Gao Yuxuan, sống ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, luyện viết thư pháp với một cây bút lớn gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc trong tháng này.

Chị Miao, mẹ của Yubo, cho biết con trai chị và Yuxuan bắt đầu viết thư pháp sau khi được người nhà khuyến khích.

“Bọn trẻ học cách viết thư pháp bằng cách bắt chước người lớn, vì cả bố mẹ Yuxuan và chồng tôi đều là người viết thư pháp. Đối với chúng, việc đó giống như một trò chơi”, chị Miao trong cuộc trả lời phỏng vấn Sohu.

Chị Miao cho biết cậu bé Yubo thỉnh thoảng tỉnh dậy lúc nửa đêm để viết chữ vì rất ham mê.

“Có lần thằng bé dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh, rồi quyết định luyện viết. Bé đi thẳng đến chỗ để bút và viết, bảo bố mẹ rằng bé sẽ đi ngủ sau khi viết xong một chữ”, chị kể.

Một video về cậu bé 3 tuổi Gao Yubo viết thư pháp được chia sẻ trên mạng xã hội

Những video được chị Miao chia sẻ lên mạng Douyin tiết lộ rằng chị và chồng chị đã dạy Yubo viết thư pháp không lâu sau khi cậu chào đời.

“Bé bắt đầu học thư pháp từ 1 tuổi và giờ có thể viết hàng trăm chữ cổ”, chị Miao viết khi chú thích một video.

Miao cho biết chị và chồng chị chỉ cho con viết 10 phút mỗi ngày chứ không ép cậu bé học.

Chị cho biết cậu bé học rất nhanh, sau khi quan sát bố mẹ viết một hoặc hai lần.

Kỹ năng viết thư pháp của hai cậu bé khiến nhiều người ngạc nhiên vì nét chữ rất đẹp.

“Cậu bé rất bình tĩnh và thoải mái, mỗi nét chữ đều thể hiện phong thái của thầy đồ. Đây đúng là tài năng di truyền”, một người bình luận.

Một người khác đùa: “Thầy đồ có mệt không. Nghỉ tay uống sữa đã nhé”.

Bình Giang

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thay-do-3-tuoi-khien-dan-mang-trung-quoc-thich-thu-post1454064.tpo