Thay đổi quan điểm, Brazil chính thức công nhận 'đại diện ngoại giao' của thủ lĩnh đối lập Venezuela

Ngày 4/6, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã chính thức công nhận bà Maria Teresa Belandria, người được thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido bổ nhiệm là 'đại diện ngoại giao' của mình, là 'Đại sứ Venezuela tại Brazil'.

Brazil chính thức công nhận “đại diện ngoại giao” (phải) của thủ lĩnh đối lập Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Brazil đưa ra cùng ngày, Tổng thống Bolsonaro đã tiếp nhận Quốc thư từ các Đại sứ mới được bổ nhiệm của 9 nước, trong đó có bà Maria Teresa Belandria, đại diện của Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido.

Trên mạng xã hội Twitter, thủ lĩnh đối lập Guaido đã bày tỏ lời cảm ơn trước “cam kết được thực hiện” của Chính phủ Brazil, đồng thời cho rằng việc công nhận Đại sứ Maria Teresa Belandria đồng nghĩa với việc thừa nhận những nỗ lực của phe đối lập trong việc tìm kiếm “tự do” cho đất nước.

Trước đó, hôm 31/5, bà Maria Teresa Belandria từng thông báo, Chính phủ của Tổng thống Bolsonaro đã rút lại lời mời tham dự buổi lễ trình Quốc thư đối với bà.

Các nhà phân tích cho rằng, quyết định này có thể là do Chính phủ Brazil không muốn gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước tại thời điểm căng thẳng giữa hai bên đang dần “hạ nhiệt”, với việc biên giới giữa Brazil và Venezuela đã được mở lại vào tháng 5 vừa qua.

Ngoài ra, một kênh liên lạc cũng đã được thiết lập để Venezuela bán điện trở lại cho bang biên giới phía Bắc Romaira của Brazil.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thay-doi-quan-diem-brazil-chinh-thuc-cong-nhan-dai-dien-ngoai-giao-cua-thu-linh-doi-lap-venezuela-95390.html