Thấy gì qua kho vũ khí đa chủng loại, đa nguồn gốc của khủng bố IS?

Ngày 3-4, quân đội Syria trong chiến dịch rà soát bom mìn và vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn ngoại ô thung lũng Euphrates đã phát hiện một kho vũ khí khổng lồ với nhiều chủng loại từ các quốc gia khác nhau mà lực lượng khủng bố IS giấu kín.

 Ngày 3-4, quân đội Syria trong chiến dịch rà soát bom mìn và vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn ngoại ô thung lũng Euphrates đã phát hiện một kho vũ khí khổng lồ mà lực lượng Hồi giáo IS giấu kín trong vùng nông thôn tỉnh Deir Ezzor.

Ngày 3-4, quân đội Syria trong chiến dịch rà soát bom mìn và vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn ngoại ô thung lũng Euphrates đã phát hiện một kho vũ khí khổng lồ mà lực lượng Hồi giáo IS giấu kín trong vùng nông thôn tỉnh Deir Ezzor.

Đáng chú ý tại kho này có cả các loại vũ khí có nguồn gốc từ Israel. Đây là lần hiếm hoi phát hiện các vũ khí có nguồn gốc từ quốc gia này.

Cận cảnh kho vũ khí của khủng bố IS vừa bị quân đội Syria thu giữ.

Rất nhiều loại đạn cối, thiết bị gây nổ và cả tên lửa chống tăng.

Một số loại đạn trong kho vũ khí này đã bị hoen gỉ do được chôn cất vội vàng khi IS rút chạy.

Rất nhiều đạn của súng chống tăng RPG-7.

Ngoài ra còn có cả đạn của súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm RPG-29.

Rất nhiều thiết bị dùng để chế tạo các loại mìn.

Và cả những thùng hóa chất.

Đây là kho vũ khí mới nhất của khủng bố IS được thu giữ tại khu vực Deir Ezzor.

Các loại thiết bị nổ có sức công phá ghê gớm được tìm thấy trong kho vũ khí của IS.

Rất nhiều dây bom tự sát đã được phát hiện trong kho vũ khí

Trước đó quân đội Syria cũng đã thu giữ hàng loạt kho vũ khí khủng có nguồn gốc đa quốc gia.

Hình ảnh xe đánh bom tự sát trong một kho vũ khí của IS bị SAA tịch thu.

Hàng chục ngàn khẩu súng trường tấn công AK-47 do Nga và Trung Quốc sản xuất được IS sử dụng để chống lại quân đội Syria đã bị tịch thu.

Xe tải được khủng bố IS cải biên thành pháo tự hành.

Một chiếc xe hơi được khủng bố biến thành xe thiết giáp.

Khẩu pháo phản lực phóng loạt Type 63 có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Đại liên DShK có nguồn gốc từ Nga và M2 Browning có nguồn gốc từ Mỹ.

Hàng loạt hòm đạn của súng máy 23mm

Các quả mìn bộ binh và mìn chống tăng trong kho vũ khí của khủng bố IS.

Đạn cối và súng trường Type-56 có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hàng ngàn quả đạn cối các loại trong kho vũ khí của khủng bố IS.

Các thiết bị điện tử thông tin liên lạc đã được tìm thấy trong kho vũ khí của IS bỏ lại khi rút chạy khỏi Deir Ezzor.

Trong số súng trường, ngoài AK-47 còn có cả các loại súng có nguồn gốc từ Mỹ, Anh và cả Pháp.

Các thiết bị nổ của khủng bố IS.

Hàng loạt những nguyên liệu có thể chế vũ khí hóa học trong một kho vũ khí của IS bị thu giữ trước đây.

Trước đây từng có thông tin cho rằng có thể IS đã đứng sau một số vụ tấn công bằng vũ khí hóa học rồi đổ vấy cho quân đội Syria.

Điều này dẫn tới việc quân đội Mỹ tấn công quân đội Syria.

Đáng chú ý trong kho vũ khí của IS có cả một số vũ khí hạng nặng của Mỹ.

Như lựu pháo M198 hay tên lửa chống tăng TOW.

Hình ảnh các quả đạn pháo trong kho vũ khí của IS.

Một kho đạn khác của khủng bố IS chứa toàn đạn cối cỡ lớn.

Rất nhiều bình ga đã được sử dụng để chế tạo vỏ các loại bom hoặc rocket.

Thậm chí trong kho vũ khí của IS còn có cả một số loại vũ khí hạng nhẹ và tên lửa phòng không vác vai của Triều Tiên.

Các loại đạn rocket trong kho vũ khí của IS.

Ngay cả tên lửa chống tăng hiện đại MMP của Pháp cũng nằm trong số vũ khí được SAA tịch thu trước đây của IS.

Các thiết bị ngắm bắn trang bị trên xe tăng và xe thiết giáp được tìm thấy trong kho vũ khí của IS.

Tên lửa chống tăng có điều khiển, đạn cối cỡ lớn nằm la liệt trong kho vũ khí của IS.

Bằng cả những con đường như chuyển giao chính thức, chuyển giao ngầm, mua bán trên thị trường chợ đen và cả cướp được từ những lực lượng khác, khủng bố IS đã có được kho vũ khí đa quốc gia khá đa dạng như vậy.

Hiện lực lượng chủ lực của IS đã bị đánh tan nhưng tàn binh của chúng vẫn đang hoạt động rải rác trên các khu vực thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Giới quan sát cho rằng vẫn còn những kho vũ khí ngầm của IS đang được cất giấu tại khu vực này nhằm chờ thời cơ sẽ sử dụng để chống lại SAA.

Trong quá khứ, quân số của IS lên tới hơn 100.000 binh sĩ vì thế số vũ khí được chúng sử dụng không phải là nhỏ.

Hiện tại tàn binh của lực lượng này chỉ dao động trong khoảng 10.000 phiến binh.

Chúng đang phân bố rải rác trên các vùng sa mạc hoặc làng mạc hẻo lánh tại Deir Ezzor.

Mới đây chúng đã bị tổn thất nặng nề bởi quân đội Syria nhưng lại thắng thế tại một số điểm khác khi giao chiến với lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Cuộc chiến tiêu diệt hoàn toàn IS sẽ cần phải thêm một khoảng thời gian nữa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-thay-gi-qua-kho-vu-khi-da-chung-loai-da-nguon-goc-cua-khung-bo-is/763217.antd