Thấy gì qua quyết định 'đầy đau khổ' của Đức khi loại bỏ G-36 để trang bị MK 556

Quân đội Đức quyết định dần loại bỏ súng trường tấn công hiện đại G36 dù chúng mới chỉ đi vào phục vụ từ năm 1997 để thay thế bằng súng trường MK 556. Lô hàng đầu tiên 120.000 khẩu đã được ký kết.

Quân đội Đức có quy mô lớn mạnh bậc nhất châu Âu, tính đến tháng 6-2020, ước tính nước này có khoảng 185.000 quân nhân. Trang bị tiêu chuẩn của binh lính là súng trường tấn công G-36.

Quân đội Đức có quy mô lớn mạnh bậc nhất châu Âu, tính đến tháng 6-2020, ước tính nước này có khoảng 185.000 quân nhân. Trang bị tiêu chuẩn của binh lính là súng trường tấn công G-36.

Đây là khẩu súng trường hiện đại do hãng vũ khí nổi tiếng Heckler & Koch phát triển và được trang bị vào năm 1997.

Ngoài Đức còn có tới 40 quốc gia cũng sử dụng loại súng trường tấn công này. Công bằng mà nói G-36 là khẩu súng trường hiện đại đáng tin cậy khi hoạt động tại châu Âu.

Tuy nhiên nếu trong môi trường tác chiến cường độ cao và nóng như tại Afghanistan thì G-36 bắt đầu cho thấy sự hoạt động không ổn định, đặc biệt là độ chính xác bị giảm đi rõ rệt.

Thông tin này dựa trên kinh nghiệm của những người lính Đức từng phục vụ trong khuôn khổ phái bộ NATO tại Afghanistan. Công ty Heckler & Koch bác bỏ các phê phán, nhưng vào năm 2015, Quân đội Đức vẫn quyết định tìm các ứng viên để thay thế súng cá nhân G36.

Năm 2017, Quân đội Đức đã công bố cuộc thi chọn súng cá nhân mới, bắn đạn tiêu chuẩn của khối NATO 5,56x45mm. Cùng năm đó, súng Haenel MK-556 (MK là viết tắt của Maschinenkarabiner) lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Quá trình tinh chỉnh, thử nghiệm súng đã diễn ra trong ba năm qua và theo truyền thông Đức hôm 15-9-2020, Công ty C.G. Haenel đã thắng thầu cung cấp 120 nghìn súng tiểu liên Haenel MK-556 cho Quân đội Đức với giá khoảng 245 triệu euro; đây là lần đầu tiên công ty này giành được một hợp đồng chính phủ lớn như vậy.

Để đánh bại các đối thủ nổi tiếng của Đức và quốc tế, MK-556 với 90% chi tiết được sản xuất tại Đức, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Văn phòng Mua sắm qua các thử nghiệm dã ngoại, hiệu quả tổng thể và tính kinh tế. Theo báo chí, súng Haenel tốt hơn và rẻ hơn so với các phiên bản G36 nâng cấp.

Súng Haenel MK-556 mới được chế tạo dựa trên thiết kế của khẩu AR-15 Mỹ tiện dụng và đã được kiểm chứng, nổi tiếng trong thế giới vũ khí.

Mẫu súng mới này sử dụng cơ chế bắn tự động vận hành bằng khí trích từ khí do thuốc súng tạo ra. MK-556 gồm có 4 kiểu - loại 3,6kg - nòng dài 408mm, súng dài 923-838mm; loại 3,5kg - nòng dài 368mm, súng dài 838-798mm; loại 3,4kg - nòng dài 318mm, súng dài 812-748mm và loại 3,35kg - nòng dài 266mm, súng dài 781-696mm.

Tất cả các mẫu MK-556 sẽ được trang bị băng đạn 30 viên. Nếu cần, có thể sử dụng các băng khác theo tiêu chuẩn NATO (STANAG), kể cả băng đạn dạng trống.

Mẫu súng bán tự động cũng của Haenel là CR 223, được chế tạo trên cơ sở tương tự AR-15, đã được cảnh sát Đức sử dụng với số lượng hạn chế. Về mặt này, MK-556 là phiên bản hoàn toàn tự động và cải tiến của CR-223.

Súng được làm một số bộ phận từ polymer để giảm trọng lượng, đồng thời có gắn sẵn các thanh ray picatinny để gắn phụ kiện tăng sự tác chiến cho súng.

Súng có tốc độ bắn 900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả từ 400-550m tùy theo các biến thể.

Báng súng được thiết kế để có thể điều chỉnh độ dài ngắn tùy theo vóc dáng của từng binh sĩ.

Súng sử dụng thước ngắm cơ khí có thể gập lại khi gắn ống ngắm.

Ốp nòng súng được thiết kế dạng tổ ong để dễ dàng thoát nhiệt khi tác chiến cường độ cao.

Hiện súng đã được biên chế số lượng nhỏ để các binh sĩ đánh giá và cho kết quả tốt.

Ngoài quân đội Đức, một số khách hàng khác cũng đang nhắm tới khẩu súng uy lực này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-thay-gi-qua-quyet-dinh-day-dau-kho-cua-duc-khi-loai-bo-g-36-de-trang-bi-mk-556-post454021.antd