Thấy gì sau 60 ngày tái khởi động dự án hồ Ba Mẫu?

(VTC News) - Ngày 20/8/2009 sau một quá trình dài “nằm bất động” dự án được tái khởi động với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Đặc biệt Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo phải thực hiện ngay dự án và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

» Quy hoạch hồ Ba Mẫu bao giờ đến được UBND TP? » Tiếp tục thuyết trình quy hoạch dự án hồ Ba Mẫu » Bao giờ "bộ mặt" hồ Ba Mẫu hết nhếch nhác? Thế nhưng từ đó đến nay tức là đúng tròn 2 tháng các bên được giao nhiệm vụ thực hiện dự án đã làm được gì? Ngoài việc hoàn thành cắm mốc chỉ giới cũng như mốc tim đường và hoàn thiện việc đo thửa, thống nhất quy hoạch 1/500. Bốn lần mới qua “ải” quận Đống Đa Sau khi hoàn thành cắm mốc chỉ giới cũng như mốc tim đường và hoàn thiện việc đo thửa, thống nhất quy hoạch 1/500, chủ dự án háo hức “ôm” bản vẽ quy hoạch lên trình UBND quận Đống Đa, nhưng quận không ưng ý với bản quy hoạch đó yêu cầu chủ dự về làm lại với sự phác thảo của quận. Lần đầu tiên quận yêu cầu chủ dự án phải lên nhiều phương án quy hoạch cải tạo Công viên hồ Ba Mẫu để quận chọn lấy một phương án hợp lý nhất. Lần thứ hai, quận Đống Đa yêu cầu bổ sung thêm vào quy hoạch phần diện tích ngoài quy hoạch. Lần thứ ba, quận Đống Đa yêu cầu chủ dự án cùng chính quyền hai phường khảo sát lại khu vực quanh hồ xem diện tích đất, lượng cây xanh…sau đó lên bản vẽ chi tiết hơn nữa. Lần thứ tư, chủ dự án mới làm “vừa lòng” quận Đống Đa. Phóng viên VTC News cũng đã tiếp cận với lãnh đạo UBND quận Đống Đa để hỏi về việc lập bản vẽ, điều chỉnh quy hoạch dự án hồ Ba Mẫu, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Việt Trung đã viết giấy gửi lại cho chúng tôi qua Phó Chánh văn phòng UBND quận Đống Đa. Nội dung thông điệp như sau: “Dự án hồ Ba Mẫu chủ đầu tư là Ban Quản lý hạ tầng - Sở Xây dựng Hà Nội hiện đang thực hiện việc lập bản vẽ điều chỉnh quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, cho nên chưa thể trả lời được, còn bây giờ tôi đang rất bận không tiếp và trả lời được”. Vượt “ải” quận Đống Đa, tiếp tục chậm ở Sở? Phải mất tới 4 lần chủ dự mới vượt “ải” UBND quận Đống Đa, nay tiếp tục trình Sở Quy hoạch kiến trúc, câu hỏi đặt ra liệu chủ dự án có gặp thuận lợi? Ông Bùi Ngọc Hòa, đại diện Ban quản lý dự án, cho chúng tôi biết: “Sau khi bản vẽ quy hoạch dự án được UBND quận Đống Đa thông qua, chúng tôi tiếp tục “ôm” bản vẽ lến trình Sở Quy hoạch kiến trúc xem xét quy hoạch, ký duyệt, đóng dấu thì mới trình lên UBND TP được”. Ông Hòa bày tỏ: "Cá nhân tôi cũng như Ban dự án là muốn triển khai càng nhanh dự án càng tốt. Mình làm sớm được ngày nào thì khu vực quanh hồ sẽ khang trang sạch đẹp lên ngày đó, không còn cảnh con đường quanh hồ nắng thì bụi, mưa thì lội. Người dân trong khu vực sẽ thoát cảnh sống cùng dự án “treo” 20 năm qua, môi sinh môi trường khu vực này sẽ được cải thiện." Nhưng Ban quản lý dự án không thể "tự quyết" và "ép" được, vì phải làm theo trình tự và thẩm quyền thuộc về các cơ quan chức năng. Về khó khăn khi trình bản vẽ quy hoạch ở Sở Quy hoạch kiến trúc, ông Hòa thẳng thắn cho biết: "Tôi đơn cử như quận Đống Đa, khi họp thống nhất rồi, nhưng khi đi vào vấn đề cụ thể thì mới phát sinh nên lại phải “nâng lên đặt xuống” nên không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp khó khăn”. Tại cuộc họp liên ngành tháng 9/2009, đại diện các Sở Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, UBND quận Đống Đa đều đã thống nhất: “Phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch cải tạo Công viên hồ Ba Mẫu”. Nhóm PV Xã hội

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-229338/xa-hoi/thay-gi-sau-60-ngay-tai-khoi-dong-du-an-ho-ba-mau.htm