Thấy gì từ việc BTS ba lần 'trắng tay' ở giải Grammy?

BTS vẫn chưa thể nhận được bất kỳ giải thưởng nào dù 3 lần nhận được đề cử Grammy. Lý do thật sự là gì?

BTS 3 lần "trắng tay"

Sáng 6/2 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Grammy 2023 đã chính thức kết thúc và BTS một lần nữa phải "trắng tay" dù được đề cử ở 2 hạng mục trong năm nay.

BTS có mặt trong những đề cử Grammy ba năm qua nhưng chưa một lần thắng giải

BTS có mặt trong những đề cử Grammy ba năm qua nhưng chưa một lần thắng giải

Cụ thể, nhóm nhạc Hàn Quốc đã được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn pop xuất sắc nhất của một nhóm nhạc/ song ca với ca khúc "My Universe" kết hợp cùng ban nhạc rock nước Anh Coldplay. Nhóm còn được đề cử ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất cho MV "Yet To Come".

Tuy nhiên, BTS đã để tuột mất hai giải thưởng này. Giải Video âm nhạc xuất sắc nhất đã thuộc về Taylor Swift với "All Too Well: The Short Film" và hạng mục Màn trình diễn nhóm nhạc/song ca lại thuộc về bộ đôi Kim Petras và Sam Smith với bản hit đình đám của năm "Unholy".

Các thành viên J-Hope, RM và Suga của BTS được ghi nhận là người viết nhạc cho "Music of the Spheres" dưới tên thật của họ: Jung Ho-seok, Kim Nam-joon và Min Yoon-gi.

Đây là năm thứ 3 nhóm nhận được đề cử Grammy nhưng đáng tiếc là BTS vẫn chưa thể nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Kết quả này vốn đã được giới chuyên gia dự đoán từ lâu.

Thực tế cho thấy, người chiến thắng các giải Grammy được quyết định bởi phiếu bầu của các thành viên đến từ Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ. Tức là, điều Grammy quan tâm là chất lượng âm nhạc chứ không phải sự nổi tiếng hay độ phủ sóng của nhóm.

Ở một góc độ nào đó, Giáo sư nhân chủng học Lee Gyu Tak cho rằng sở dĩ, BTS liên tiếp trượt giải nằm ở việc Grammy vẫn chưa chấp nhận những nghệ sĩ không xuất thân từ Âu Mỹ.

BTS có cần giải Grammy?

Tờ Korea Boo cho rằng, việc BTS trượt giải Grammy không phải là một thất bại, bởi lẽ "BTS đã thể hiện đủ tốt và chứng minh tầm ảnh hưởng của họ".

Sự xuất hiện của BTS tại Grammy 2022 gây hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ

Đồng quan điểm, Kim Jin-woo - Giáo sư âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Seoul cho biết: “Lần này BTS đã trắng tay, nhưng điều này có nghĩa là nhóm vẫn còn một mục tiêu cao cả cần đạt được. Vì vậy, chúng ta không nên gọi đây là một thất bại nên coi đó là cơ hội để BTS vượt qua một thử thách khó".

Tuy nhiên, ông Lee Gyu Tak lại mở ra vấn đề lớn hơn rằng: "Thay vì hỏi tại sao BTS không chiến thắng, câu hỏi nên đặt ra là liệu BTS có cần giải Grammy hay không. BTS đã đạt được hầu hết những gì các nghệ sĩ có thể làm.

Giải Grammy không hợp với phong cách âm nhạc của BTS. Vậy tại sao BTS lại quan tâm đến việc giành chiến thắng ở giải thưởng đó? Ngoài giá trị biểu tượng, việc đó không có nhiều ý nghĩa".

Còn nhớ, hai năm trước, khi BTS đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao và tạo nên cơn sốt toàn cầu với "Dynamite" và "Butter", họ vẫn ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay.

Hơn nữa, năm ngoái, Grammy chỉ thu hút được 8,8 triệu người xem trên truyền hình. Dù thất bại, nhưng màn trình diễn của riêng BTS đã đạt hơn 7 triệu lượt xem.

Vì sao, năm nay nhóm vẫn được liệt kê vào danh sách, dù hoạt động mờ nhạt? Tờ Sports Kyunghyang nhận định việc BTS có tên trong danh sách đề cử Grammy 2023 không khác nào "miếng mồi" thu hút truyền thông.

Tất nhiên, kèn vàng Grammy vẫn còn ở phía xa, nhưng việc BTS có sức ảnh hưởng rộng toàn cầu, càn quét các bảng xếp hạng hàng đầu nước Mỹ và đóng góp 5 tỷ USD hàng năm cho GDP của Hàn Quốc là điều không thể chối cãi.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thay-gi-tu-viec-bts-ba-lan-trang-tay-o-giai-grammy-d581112.html