Thấy gì từ việc nhiều người đổi 'gu' du lịch?

Con số 16.000 du khách tới Đà Nẵng bằng tàu hỏa, nhiều người di chuyển bằng xe cá nhân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua đã cho thấy xu hướng mới được đông đảo hành khách ưa chuộng.

Khách đi tàu hỏa tăng đột biến

Chị Hồng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới có chuyến du lịch Đà Nẵng dài 5 ngày 4 đêm với gia đình chia sẻ, đây là lần đầu gia đình chị nghỉ lễ bằng tàu hỏa vì thông thường mua vé máy bay để rút ngắn hành trình, nếu tính riêng khoản tiền vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng cho cả gia đình cũng mất khoảng 18 triệu đồng.

"Ngay sau khi biết lịch nghỉ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, tôi lên mạng đặt mua 4 vé tàu, mỗi vé giường nằm chỉ hơn 1 triệu đồng. Với mức giá này mình thấy phù hợp với túi tiền hơn. Mình rất ngạc nhiên vì dịch vụ trên tàu hỏa bây giờ rất tiện nghi, đầy đủ như khách sạn. Đây cũng là một trải nghiệm mới, thú vị, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng cũng đi qua nhiều cung đường biển đẹp", chị Hồng cho biết.

Du khách tấp nập mua vé tàu tại ga Hà Nội trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Trần An.

Không riêng gia đình chị Hồng, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều gia đình khác cũng phải tính toán rất kỹ. Năm 2023 và 2024, thị trường nhiều biến động, thu nhập người dân giảm sút nên nhiều du khách, gia đình cân nhắc lựa chọn phương tiện giá rẻ, phù hợp như ô tô riêng, xe khách và tàu hỏa.

Năm nay, một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hải Phòng, Thanh Hóa hưởng lợi nhờ lượng khách chuyển sang đi tàu hỏa. Đây là loại phương tiện được nhiều đơn vị lữ hành dự báo trở thành xu thế trong bối cảnh giá vé máy bay nhiều biến động. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đi tàu hỏa lên tới hơn 16.000 lượt vào dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Duy Nghĩa - đại diện Vietfoot Travel - đề cập tới các thách thức lớn đối với phát triển du lịch nội địa. Hiện nay, giá vé chặng bay nội địa chiếm 40-60% cấu thành giá tour nên khi giá vé tăng cao thì sẽ đẩy giá tour lên theo.

"Điều này khiến cho du khách sẽ chuyển hướng, thay vì đi xa bằng máy bay thì họ chuyển sang các điểm đến gần, đi bằng phương tiện cá nhân hoặc tàu hỏa", ông Nghĩa thông tin.

Nhiều tuyến đường sắt có cảnh sắc đẹp mắt.

Chị Thương - công tác tại một đại lý chuyên book tour và phòng lưu trú trên phố Hàng Bè (Hà Nội) - chia sẻ rằng năm nay doanh nghiệp của chị chú trọng khai thác nhiều hơn về tàu hỏa. Theo chị Thương, số lượng khách đăng ký vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Huế, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Quảng Bình vào đợt nghỉ lễ vừa qua tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng phần lớn là giới trẻ và gia đình.

"Mới đây, doanh nghiệp mình cũng tung ra các sản phẩm combo vé tàu từ Hà Nội đến các địa điểm du lịch kèm phòng khách sạn và đã bán hết. Mặc dù đây là sản phẩm chạy thử, nhưng nhu cầu của du khách khá cao và hứa hẹn sẽ có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Không chỉ khách nội địa mà du khách nước ngoài cũng bắt đầu quan tâm đến du lịch đường bộ hoặc di chuyển bằng tàu hỏa", chị Thương cho biết.

Du lịch tự túc "lên ngôi"

Du lịch tự túc không phải xu hướng mới mà đã được dự báo từ nhiều năm trước đây, đặc biệt "nở rộ" sau đại dịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết đang tập trung bổ sung các sản phẩm theo loại hình này nhằm "đánh" vào tâm lý của tệp khách hàng lẻ, không phụ thuộc vào đoàn. Họ vẫn có thể hưởng những ưu đãi về đặt phòng, đặt vé và được tư vấn lịch trình phù hợp.

Cửa ngõ cao tốc Hà Nội ùn ứ vào thời điểm đầu, cuối kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Anh Trọng.

Anh Hùng (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, với những du khách thích khám phá hoặc ưa mạo hiểm, muốn tự mình chuẩn bị, tự trải nghiệm và muốn tìm hiểu sâu những vùng đất mới theo cách riêng. Điều này giúp du khách có thêm không gian riêng tư, lộ trình chủ động và không phải quá lo ngại về những chi phí có thể phát sinh.

"Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet, mạng xã hội và các thiết bị thông minh, việc lên một kế hoạch hay một hành trình du lịch trong một thời gian ngắn, thậm chí ngay lập tức đã trở nên dễ dàng hơn. Lợi thế của du lịch tự túc là không cần phải tuân thủ theo tour hay bất kỳ lịch trình sẵn có nào. Mọi người có thể điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm, ăn uống theo sở thích và nhu cầu của mình, không ảnh hưởng đến người khác", bạn Hùng nói.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, các homestay, villa quanh khu vực Hà Nội cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Hình thức du lịch bằng "nhà di động" được một số người đam mê ô tô theo đuổi. Ảnh: Trần An.

Anh Hoàng Dương - chủ kinh doanh homestay ở Hòa Bình - thông tin, kỳ nghỉ lễ vừa qua đơn vị này đã kín hết phòng. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng đội giá quá đà trong dịp lễ. Giá phòng vào đúng ngày 30/4-1/5 nhỉnh hơn một chút so với các ngày khác.

"Vì thời gian nghỉ lễ khá dài nên chủ yếu khách đều đặt phòng 3 ngày 2 đêm. Nhóm khách thường là các gia đình trẻ hoặc giới trẻ", anh Dương cho biết thêm.

Trần Đình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thay-gi-tu-viec-nhieu-nguoi-doi-gu-du-lich-post1634031.tpo