Thầy giáo bị kiểm điểm vì gọi tên học sinh một cách khiếm nhã

Chiều 5-5, ông Quách Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lợi An 2 (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết đã xác minh chuyện thầy Lê Minh Vương (giáo viên dạy Toán của trường) khiếm nhã khi gọi tên học sinh .

Qua xác minh phản ánh của ông Võ Tấn Út, phụ huynh học sinh, cho thấy có việc thầy Vương khi đứng lớp gọi tên một nữ sinh lớp 8 một cách khiếm nhã.

“Hiện thầy Vương đã nhận lỗi với học sinh và tập thể lớp, đồng thời cũng đã đến nhà xin lỗi phụ huynh vì có những lời lẻ thiếu chuẩn mực, đạo đức người thầy giáo. Nếu phụ huynh đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành họp kiểm điểm thầy Vương. Còn nếu phụ huynh không đồng ý thì nhà trưởng sẽ chuyển lên cấp cao hơn xử lý”, ông Tuấn cho biết.

Trước đó, ông Võ Tấn Út đến gặp lãnh đạo trường phản ánh thầy Vương xúc phạm con mình, gọi tên còn ghép với đặc điểm… cơ thể như: Nh. “mắt hí”, Nh. “bưởi to”…

Trong bản giải trình của mình, thầy Vương giải thích do nghe các học trò khác gọi tên như vậy nên gọi theo, không có ý gì khác.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thay-giao-bi-kiem-diem-vi-goi-ten-hoc-sinh-mot-cach-khiem-nha-517102.html