Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có bầu: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thầy giáo ở Lào Cai bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang bầu được nhà trường và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên nhận định có chuyên môn giỏi, chưa để xảy ra điều tiếng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vụ một thầy giáo dạy tại trường THCS xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai dính nghi án làm một nữ sinh lớp 8 tên Y. (trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) mang bầu đang khiến dư luận xôn xao.

Liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết, thầy V.A. công tác ở trường Thượng Hà được hơn 5 năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa để xảy ra điều tiếng nào và được đánh giá có chuyên môn giỏi. Ngoài ra, trong kỳ thi mới đây, thầy V.A đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Trước thông tin đang lan truyền, Phòng GD&ĐT Bảo Yên cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, sai đến đâu xử lý đến đấy, quyết không dung túng, bao che. Hiện, thầy A. đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Thầy giáo N.V.A - người bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang bầu. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Thầy giáo N.V.A - người bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang bầu. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Lãnh đạo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cũng khẳng định đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc, sớm có báo cáo về Bộ.

Ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết cũng đã nắm được thông tin này và trong ngày 23/4 sẽ đưa em Y. đi giám định, xác minh, nếu đúng sự thật sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thông tin cụ thể sau khi có kết quả điều tra sẽ thông tin với báo chí.

Được biết trước đó, gia đình học sinh em Y. đã gửi đơn tố cáo thầy giáo thầy N.V.A - giáo viên dạy bộ môn Toán – Tin có hành vi dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến em có thai được 12 tuần.

Theo đơn, sau khi phát hiện em Y. mang thai, thầy A. đã dọa nữ sinh này không được nói với bất kỳ ai. Khi phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi thì em kể lại toàn bộ câu chuyện.

Biết sự việc, thầy giáo A. cùng gia đình đã đến nhà nữ sinh Y. để xin lỗi và xin thương lượng. Thầy A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình em này không đồng ý.

Trước thái độ kiên quyết của gia đình, người thân của thầy A. đã đề nghị đưa cho gia đình số tiền 300 triệu và giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm mà không đưa ra pháp luật.

"Hiện giờ gia đình tôi cũng không biết thế nào, chỉ mong pháp luật công tâm xử lý đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho Y.", đại diện gia đình nạn nhân cho hay.

Được biết, thầy N.V.A đã có vợ cũng là giáo viên và có 2 người con. Cũng trong sáng nay (23/4), cơ quan chuyên môn đã giám định ADN thai nhi của học sinh lớp 8 tên H.T.H. Trong trường hợp kết quả giám định ADN trùng khớp, công an sẽ khởi tố thầy giáo để điều tra, xử lý.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thay-giao-bi-to-lam-nu-sinh-lop-8-co-bau-luon-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-75857.html