Thầy giáo Bùi Minh Tiệp tận tâm với sự nghiệp 'trồng người'

ĐBP - Bằng tài năng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, thầy giáo Bùi Minh Tiệp, giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thành phố Điện Biên Phủ là tấm gương sáng trong sự nghiệp 'trồng người'. Suốt 19 năm gắn bó với nghề dạy học, thầy luôn được các thế hệ học trò nhắc đến với tình cảm trân trọng người thầy tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh.

Thầy Bùi Minh Tiệp hướng dẫn học sinh học bài.

Khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên ban Thị xã Điện Biên Phủ (nay là Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ), Bùi Minh Tiệp tham gia cuộc thi “7 sắc cầu vồng” và đạt giải nhất 9 tỉnh phía Bắc, giải ba toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2003, thầy Bùi Minh Tiệp công tác tại Trường THPT Trần Can, 1 năm sau thì chuyển về Trường THPT huyện Điện Biên. Năm 2010 thầy Tiệp thi đỗ thủ khoa Cao học K19 Ngữ văn, tốt nghiệp Thạc sĩ Ngữ văn Hán Nôm với điểm bảo vệ tuyệt đối. Thầy Tiệp là 1 trong 5 người có điểm học cao nhất khóa Cao học K19, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi tập huấn về nghiên cứu khoa học tại Úc. Tháng 8/2012 thầy Bùi Minh Tiệp chuyển về công tác tại Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ cho đến nay.

Từ năm 2004 đến nay, năm nào cũng có học sinh do thầy Tiệp trực tiếp giảng dạy đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (khoảng 48 giải); ôn thi tốt nghiệp luôn đạt 100%. Trong quá trình ôn thi đại học thầy luôn giúp học sinh đạt được nguyện vọng và ước mơ của mình. Hạnh phúc lớn nhất của thầy là khi học sinh báo tin đỗ trường đại học mà mình mơ ước.

Chia sẻ về phương pháp giúp học sinh học môn Ngữ văn hiệu quả, thầy Bùi Minh Tiệp cho biết: Trước tiên giúp học sinh “yêu môn văn rồi mới giỏi”. Mỗi tiết học, cần chọn hướng đi phù hợp với năng lực của học sinh, khơi dậy đam mê văn học của học sinh bởi “Văn học là nhân học, mỗi bài văn luôn chứa đựng những giá trị và bài học trong cuộc sống”.

Khi nhắc đến thầy Bùi Minh Tiệp, các thế hệ học trò và đồng nghiệp đều khen ngợi cái tài, cái tâm của thầy. Thầy gắn bó, yêu trường, yêu lớp, sống giản dị, gần gũi với học sinh, đồng nghiệp. Trong những năm qua thầy Tiệp đã có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào giảng dạy, đặc biệt là sáng kiến khai thác hệ thống chú giải sách giáo khoa để giúp học sinh đọc hiểu hiệu quả các văn bản văn học trung đại được áp dụng thực tế trong giảng dạy từ năm 2018 đến nay. Thầy là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, học tập và làm theo lời Bác. Nhiều năm liền, thầy Bùi Minh Tiệp là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Thầy đã truyền cảm hứng, niềm say mê môn ngữ văn cho rất nhiều thế hệ học trò, luôn được học sinh kính trọng, phụ huynh tin tưởng gửi gắm.

Bài, ảnh: Nhật Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/201301/thay-giao-bui-minh-tiep-tan-tam-voi-su-nghiep-%E2%80%9Ctrong-nguoi%E2%80%9D