Thầy giáo lùi ô tô khiến một học sinh tử vong

Thầy Đương lùi ôtô trong sân trường, không may chèn vào 2 em học sinh lớp 1 khiến 1 em tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 1 học sinh tử vong, chiều ngày 19/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Vũ Đức Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xác nhận và cho biết người gây ra vụ việc là thầy giáo Vi Xuân Đương, giáo viên của trường.

"Việc này cơ quan công an đang điều tra. Do tôi đi công tác và về sau khi sự việc xảy ra nên không chứng kiến được sự việc", ông Cường nói.

Theo ông Cường, ô tô gây tai nạn là xe riêng của thầy Đương. Ở trường, thầy Đương là giáo viên có năng lực chuyên môn tốt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân việt

Về việc này, cùng ngày, ông Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ cho biết: "Một học sinh tử vong tại chỗ, một em bị gãy chân. Thời điểm tai nạn, học sinh toàn trường đang ra chơi".

Hiện Ban giám hiệu nhà trường đã cho học sinh toàn trường nghỉ, đồng thời cử giáo viên đến hỗ trợ lo tang lễ cho học sinh tử vong và chăm sóc em bị gãy chân đang nằm viện. Trước mắt, Phòng và nhà trường hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình có học sinh tử vong, 5 triệu đồng cho em bị gãy chân.

Như báo chí đưa tin, vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 19/4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ.

Chiếc xe 4 chỗ lùi thẳng vào tường trường học. Ảnh: Dân việt

Thời điểm trên, thầy Đương đã lùi xe ô tô ở trong sân trường, không may chèn vào hai học sinh, khiến 1 học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ, một em khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã đưa nạn nhân còn lại vào viện cấp cứu, thông báo cơ quan chức năng xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Được biết, thầy Đương là người đã lái xe nhiều năm. Hiện cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ thầy Đương và chiếc Chevrolet Spark gây tai nạn để phục vụ điều tra.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thay-giao-lui-o-to-khien-mot-hoc-sinh-tu-vong-3356714/