Thầy giáo mắc bệnh hiếm ở đảo Hải Tặc được xuất viện

Chiều 23 tháng Chạp, chuyến xe của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, đưa thầy giáo Danh Văn về đảo Hải Tặc ăn Tết cùng gia đình và học trò. Thầy giáo này mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh.

Ngày 18/1, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết thầy giáo Danh Văn (người Khmer, 29 tuổi, ngụ An Phú, Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, Kiên Giang) vừa được các bác sĩ cho xuất viện.

“Học trò nghe tin hôm nay tôi được xuất viện, rất mừng. Phụ huynh ở đảo cũng vậy”, thầy giáo Văn nói trên đường ra xe.

 Thầy giáo Danh Văn cùng gia đình chào tạm biệt các nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: LMH.

Thầy giáo Danh Văn cùng gia đình chào tạm biệt các nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: LMH.

Trao đổi với Zing.vn chiều 18/1, ông Danh Định (63 tuổi, cha của thầy giáo Danh Văn) cho biết nhiều ngày qua, bà con gần xa, phụ huynh và học trò gọi điện thoại hỏi thăm liên tục.

“Tháng trước, cả nhà còn ôm nhau khóc vì hết tiền chữa bệnh cho con. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, Danh Văn đã có cơ hội điều trị bệnh. Hiện, sức khỏe của Văn ổn định hơn trước, vết thương chỉ còn chảy máu ít, tinh thần phấn chấn hơn nhiều”, ông Định nói.

Danh Văn mắc bệnh Hemophilia A (bệnh máu khó đông bẩm sinh), phải truyền chế phẩm máu đặc hiệu lần đầu tiên sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương.

Trước đó, đầu tháng 12/2019, khi đang giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS Tiên Hải (xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang), thầy giáo Văn bị tai nạn, máu chảy không kiềm được, phải đi cấp cứu.

Bệnh nhân xuất hiện biến chứng chèn ép khoang, chảy máu cấp phức tạp do xuất hiện kháng thể yếu tố VIII. Để điều trị dứt điểm, bệnh nhân phải được dùng loại chế phẩm truyền máu rất đắt tiền, lần đầu tiên được sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chi phí cho chế phẩm này có thể lên đến vài tỷ đồng.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết gia đình đã bán hết ruộng vườn để chữa bệnh nhưng chi phí truyền máu quá lớn.

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, thầy giáo Danh Văn đã có cơ hội điều trị căn bệnh máu khó đông, xuất hiện kháng thể yếu tố VIII và được xuất viện.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thay-giao-mac-benh-hiem-o-dao-hai-tac-duoc-xuat-vien-post1037512.html