Thầy giáo ngồi tù vì làm học sinh mang bầu

Không ít giáo viên đã phải trả giá bằng sự nghiệp và nhận án tù vì quan hệ bất chính với nữ sinh, khiến các em mang bầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tháng 8, một cựu giáo viên Vật lý 41 tuổi ở Singapore (không nêu tên để đảm bảo bí mật danh tính nạn nhân) lĩnh 8 năm tù vì quan hệ tình dục, làm nữ sinh trung học mang thai khi mới 16 tuổi.

Sự việc xảy ra ra suốt thời gian dài, từ 2015 đến 2016 nhưng không ai phát hiện. Mối quan hệ bất chính này chỉ vỡ lở khi nữ sinh mang thai. Thời điểm đó, em 16 tuổi.

Lên án mối quan hệ thầy - trò bất chính

Theo Straitstimes, nam giáo viên dạy nữ sinh từ năm 2012 đến 2016. Tháng 12/2013, người này dạy kèm cho nạn nhân cùng học sinh khác. Tháng 6/2015, trong đợt nghỉ hè, hắn dụ dỗ em đến nhà chơi. Hai người thường xuyên trò chuyện rồi bắt đầu có tình cảm và quan hệ tình dục từ ngày 10/8/2015.

Năm 2016, hai người chia tay do nữ sinh chuyển trường. Lúc này, em mới biết mình mang thai nên báo cho thầy giáo và cảnh sát.

Jason Hardy từng làm nữ sinh mang bầu và phải phá thai hai lần. Ảnh: WGN9.

Jason Hardy từng làm nữ sinh mang bầu và phải phá thai hai lần. Ảnh: WGN9.

Năm ngoái, Jason Hardy, 41 tuổi, giáo viên Thể dục ở Chicago, Mỹ, tấn công tình dục một nữ sinh trường Trung học Thornton Township. Trong quá trình kiện tụng, mẹ nữ sinh lên mạng xã hội, kêu gọi các nạn nhân khác của Hardy đứng ra tố cáo hắn.

Một phụ nữ 26 tuổi chấp nhận, đồng ý làm chứng hành vi trái pháp luật, đạo đức của nam giáo viên.

Người này cho biết từng có quan hệ tình cảm với Jason Hardy năm 17 tuổi, mang thai hai lần. Cả hai lần, anh ta (khi đó 33 tuổi) đều đưa cô đi phá thai.

Gần 10 năm qua, cô không lên tiếng vì lo sợ người khác biết mình từng phá thai. Tuy nhiên, khi thấy nam giáo viên không dừng lại, cô buộc phải lên tiếng để không nữ sinh nào trở thành nạn nhân giống mình.

Tháng 12/2018, một nữ sinh 17 tuổi ở Michigan, Mỹ, tố cáo Tyler David Millward, 30 tuổi, giáo viên Khoa học tại trường Trung học Athens, làm cô mang thai.

Nữ sinh kể họ quen nhau tháng 6/2017. Millward xin số điện thoại cô để nhờ hỗ trợ trang trí căn nhà hắn đang xây. Vì là thầy trò, cô đồng ý.

Trong kỳ nghỉ hè, họ nhắn tin. Nội dung dần mang tính khiêu dâm. Đến dịp Giáng sinh, hai người đi chơi và bắt đầu phát sinh quan hệ dù Millward đã kết hôn. Hành vi sai trái kéo dài đến tháng 1/2018. Nữ sinh mang bầu khi mới 16 tuổi.

Tháng 3/2014, cảnh sát Thornbury, Anh, phát hiện Simon Parsons, 53 tuổi, trưởng bộ môn Kịch tại trường Castle, từng quan hệ tình dục và làm học sinh mang bầu, sinh con vào 10 năm trước.

Simon Parsons nhận 12 tháng tù và bị cấm công tác trong ngành giáo dục suốt đời. Ảnh: LNP.

Hai người quen nhau khi nữ sinh 15 tuổi. Năm em 17 tuổi, Parsons dẫn em tới London xem kịch như món quà sinh nhật. Sau đó, hắn đưa học trò vào khách sạn và giở trò đồi bại. Mối quan hệ bất chính đó khiến cô gái mang bầu và sinh con sau khi rời trường.

Án tù cho những thầy giáo thiếu đạo đức

Trong trường hợp nữ sinh chưa đủ 16 tuổi, hình phạt không chỉ dừng lại ở mất việc với những thầy giáo vô đạo đức.

Trường hợp thầy giáo Vật lý ở Singapore, năm 2017, ra khỏi ngành như cái giá phải trả. Ngày 30/8, bị cáo này lĩnh án tù 8 năm vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

Tyler David Millward chịu cảnh tù tội, gia đình tan nát vì quan hệ bất chính với học sinh. Ảnh: Facebook.

Điều đáng nói, hắn không hề ăn năn về hành vi lợi dụng tình cảm của học sinh để giở trò đồi bại mà tìm mọi cách chối tội. Vì thế, không ít người cho rằng án tù 8 năm là quá nhẹ. Hơn nữa, theo quy định, hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi bị phạt đến 10 năm tù.

Jason Hardy cũng phải trả giá vì quan hệ bất chính với học trò. Năm 2018, người này từ bỏ công việc. Cuộc điều tra hành vi tấn công tình dục nữ sinh trường Trung học Thornton Township của Hardy đang diễn ra. Lời cáo buộc từ nữ sinh về việc gã từng khiến cô mang bầu thời đi học là yếu tố tăng nặng bản án đối với "giáo viên yêu râu xanh".

Trong khi đó, sau khi hành vi làm nữ sinh mang bầu bị phanh phui, Tyler David Millward đánh mất sự nghiệp lẫn gia đình. Người này bị kết án tội phạm tình dục cấp độ 3. Theo luật pháp bang Michigan, bản án tối đa cho loại tội phạm này là 15 năm tù. Ngoài ra, gã còn nhận thêm hai tháng tù vì bạo hành vợ cũ.

Tháng 10/2016, Simon Parsons bị cấm công tác trong ngành giáo dục suốt đời vì làm nữ sinh mang bầu từ hơn 10 năm trước. Trước đó, tháng 1/2015, Parsons bị tuyên án 12 tháng tù.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thay-giao-ngoi-tu-vi-lam-hoc-sinh-mang-bau-post1007724.html