Thầy Giôm đánh giá rất cao 'tiểu Công Phượng'

Màn trình diễn của Phạm Xuân Tạo trong trận đấu đầu tiên với An Giang đã khiến HLV Guillaume Graechen của HAGL hết sức dè chừng, nhưng rồi mọi tính toán của thầy Giôm cũng không thể giúp đội chủ nhà hóa giải được sự nguy hiểm của tiền đạo nhỏ con này.

HLV Guillaume Graechen đánh giá tư duy chiến thuật và tốc độ cùng sự cơ bắp là điểm mạnh của “tiểu Công Phượng” - Ảnh: K.H

Trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 trong chiến thắng ngày mở màn trước An Giang và thực hiện pha đi bóng lắt léo buộc hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi đem lại quả 11m trong chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước HAGL là những gì “tiểu Công Phượng” đóng góp cho U.19 SHB Đà Nẵng tại VCK U.19 năm nay.

Xuân Tạo (16) góp công lớn vào 2 chiến thắng vừa qua của SHB Đà Nẵng - Ảnh: K.H

Ngay ở lượt trận đầu tiên, Phạm Xuân Tạo đã ghi dấu ấn mạnh trong mắt các HLV, đặc biệt là HLV Guillaume Graechen của HAGL và ở trận đấu tiếp theo khi đối đầu với SHB Đà Nẵng, thầy Giôm cho biết đã căn dặn các học trò rất nhiều về sự nguy hiểm của cầu thủ này, không được để cầu thủ này rảnh chân dù chỉ một khoảnh khắc.

HAGL của thầy Giôm đã thua SHB Đà Nẵng bởi một khoảnh khắc mà ở đó Xuân Tạo là nhân vật chính, cầu thủ số 16 nhận bóng trong tư thế xoay lưng rồi đi bóng vượt qua 2 cầu thủ trước khi đối mặt thủ môn buộc hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Đội chủ nhà vừa bị đuổi người, vừa chịu quả 11m dẫn tới thất bại 1-2 trước đội bóng sông Hàn.

Xuân Tạo (16) trực tiếp đem về quả 11m ấn định chiến thắng 2-1 của SHB Đà Nẵng trước chủ nhà HAGL- Ảnh: K.H

Khi nghe được lời so sánh giữa Xuân Tạo với Công Phương, thầy Giôm đã nhận xét ngay rằng: “Cậu ấy là một cầu thủ tuy nhỏ con nhưng rất thông minh và tốc độ, cậu ấy có sức mạnh cơ bắp và bứt tốc rất tốt hơn cả Công Phượng, khi đối diện một - một với hậu vệ thì có thể nhận ra hình ảnh Công Phượng, trong tương lai không xa nếu biết tiếp tục cố gắng thì cậu ấy sẽ là một cầu thủ rất triển vọng”.

Trợ lý HLV U.19 SHB Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Thuần cho rằng U.19 Đà Nẵng đang xây dựng lối đá tấn công dựa vào mũi nhọn mang tên Xuân Tạo với tốc độ, thể lực và kỹ thuật toàn diện và đến thời điểm hiện tại đội bóng sông Hàn vẫn đang thành công với lối chơi tấn công như thế. Đồng thời, ban huấn luyện Đà Nẵng sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào mũi nhọn này trong những trận đấu tiếp theo.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thay-giom-danh-gia-rat-cao-tieu-cong-phuong-108665.html