Thầy Giôm tuyên bố U.19 HAGL đã 'lột xác' và sẽ vô địch giải đấu U.19 Quốc tế

Với tư cách một trong hai đội bóng chủ nhà, ông thầy sư phạm người Pháp Graechen của U.19 HAGL rất mạnh miệng khi tuyên bố binh đoàn của mình sẽ vô địch giải đấu U.19 Quốc tế lần hai 2018.

Chia sẻ trong buổi họp báo, ông thầy của lứa cầu thủ nổi đình nổi đám như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cho biết đã nhìn thấy điểm yếu của các học trò ông và sẽ có những bổ sung thích hợp để trình làng một bộ mặt mới của U.19 HAGL.

“Chúng tôi đã không vượt qua vòng bảng ở giải đấu U.19 Quốc gia nhưng đó lại là điều hay bởi qua sự thất bại đó, các học trò của chúng tôi có được những bài học bổ ích.

Bị loại sớm nên đội bóng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các cuộc đụng độ ở giải đấu Quốc tế này. Đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình U.19 HAGL.

Hai vị trí không đạt yêu cầu ở giải đấu trước đây là các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ này đã được bổ sung thêm để hoàn thiện đội hình”, thuyền trưởng đội bóng trẻ phố núi chia sẻ.

Nói về mục tiêu đặt ra cho các cầu thủ ở giải đấu này, “thầy Giôm” cho biết cũng như tất cả các giải đấu mà đội bóng mình tham dự, bao giờ ông cũng muốn các học trò ra sân và giành chiến thắng.

Bởi đó sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ lấy làm nền tảng, phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

“Cũng giống như 4 đội bóng cùng dự giải, chúng tôi luôn muốn đội bóng của mình có được cơ hội bước lên bục vinh quang. Sở dĩ chúng tôi đặt mục tiêu cao vì muốn các cầu thủ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa.

Tôi cho rằng đây là thứ áp lực cần thiết trong bóng đá. Thêm vào đó, được chơi bóng trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của những người ủng hộ đội bóng sẽ là tăng thêm sức mạnh cho U.19 HAGL”, cựu HLV đội bóng phố núi kết luận.

Trong khi đó, những đối thủ của ông cũng không phải dạng vừa. Binh đoàn U.19 tuyển chọn VN lấy nòng cốt là lứa cầu thủ với 7 tuyển thủ U.19 QG.

Thêm vào đó là các vị trí chinh chiến già dặn ở đấu trường hạng Nhất QG của những nhà vô địch U.19 Đồng Tháp cùng một vài cầu thủ của mạnh của hai lò đào tạo trẻ SLNA và Viettel.

Đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV Vũ Hồng Việt với biệt danh “Việt son” cùng nhà chiến lược lão làng của bóng đá trẻ, Đinh Anh Dũng. U.19 tuyển chọn VN được xem là thành phần tinh túy nhất của bóng đá trẻ nước nhà.

Đội bóng trẻ Thái Lan cũng mang đến dự giải một lứa cầu thủ rất mạnh. Trong thành phần U.19 Chonburi có đến 5 tuyển thủ U.17. Thêm vào đó là một số vị trí của lứa cầu thủ U.19 đang thi đấu ở đội hình 1 của những nhà vô địch T.League.

Cũng trong buổi họp báo, nhà cầm quân U.19 FC Seoul Hàn Quốc chia sẻ: “'Giải U.19 quốc tế năm nay không thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, nên các đội sẽ phải nỗ lực tối đa từ trận đầu để hướng tới ngôi cao nhất.

Thêm vào đó, thể thức thi đấu vòng tròn giữa 5 đội tại giải lần này khá giống như ở Hàn Quốc, nơi chúng tôi đang thi đấu tại giải K-League dành cho các cầu thủ trẻ và dự bị. U.19 Seoul FC hiện đang thi đấu tại giải K-League trẻ nên cũng sẽ bắt nhịp nhanh”, HLV Kim Jin-kyu cho biết

Về phần mình, đích thân Chủ tịch CLB, ông Kunio Numata dẫn đoàn U19 Mito Hollyhock tham dự giải và ông chia sẻ: “Trong đội hình U.19 Mitto Hollyhock có thủ môn Kimura Go đang khoác áo U.19 Nhật Bản và là thủ môn trong đội 1 của Mito đang thi đấu tại J-League 2".

Ông cũng cho biết thêm, đội bóng Mito Hollyhock đến Gia Lai dự giải lần này không phải là đội bóng từng 2 lần sang tập huấn tại lò HAGL.

Đây là tập thể rất chăm chỉ tập luyện và có tinh thần chiến đấu rất quyết liệt. "Ở lần góp mặt này, tôi tin rằng U.19 Mito Hollyhock sẽ có thể chơi tốt tại giải và mang về Nhật Bản ngôi vô địch", ông chủ tịch Kunio Numata nói.

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC TẾ 2018

(Từ 22 - 30/3/2018 tại SVĐ Pleiku - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai)

Lời cảm ơn

BTC giải bóng đá U.19 quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh cùng các đơn vị tài trợ.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thay-giom-tuyen-bo-u19-hagl-da-lot-xac-va-se-vo-dich-giai-dau-u19-quoc-te-84213.html