Thầy Kim Sóc - tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu

Hơn 10 năm công tác, thầy Kim Sóc - giáo viên môn thể dục, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) Huỳnh Cương, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) là một tấm gương tiêu biểu với nhiều thành tích trong giảng dạy và công tác đoàn.

Thầy Kim Sóc tốt nghiệp Đại học Sư phạm thể dục năm 2011 và được phân công công tác tại Trường THPT Mỹ Xuyên, đến năm 2015, thầy được chuyển về Trường THPT DTNT Huỳnh Cương cho đến nay. Nhiều năm gắn bó với thể thao học đường, thầy đã có nhiều cống hiến trong việc tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao thể chất cho học sinh. Truyền đạt cho các em bằng cả sự yêu thích, đam mê với môn học, trong giờ dạy thể dục của mình, thầy tạo cho các em một không khí học tập, rèn luyện sôi nổi, hào hứng. Đặc biệt, để học sinh yêu thích môn thể dục và dễ tiếp thu bài học, thầy còn lồng ghép tổ chức các trò chơi, đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng nêu cao tính tự giác của học sinh, còn đối với những động tác khó, thầy tận tình hướng dẫn cho các em luyện tập nhiều lần để thành thạo.

Thầy Kim Sóc - giáo viên môn thể dục, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) trong giờ dạy môn thể dục. Ảnh: H.NHƯ

Không chỉ tận tụy hướng dẫn học trò từng bài tập, từng động tác, thầy còn là người phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu thể thao, từ đó giúp nhiều em đạt thành tích cao qua các cuộc thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố và cấp tỉnh. Chia sẻ về phương pháp giảng dạy, thầy Kim Sóc cho biết: “Để đạt được kết quả tốt trong giảng dạy và huấn luyện học sinh, tôi đã vận dụng các phương pháp sao cho phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh và luôn tạo không khí học thoải mái, khuyến khích tính tự giác tập luyện của học sinh. Cũng như hướng dẫn các em luyện tập các bài tập ngoài giờ để phát triển thêm và phát hiện kịp thời các em có tố chất, năng khiếu bộ môn để bồi dưỡng. Bên cạnh đó thì bản thân cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như: sử dụng ghép nhạc vào dạy bài thể dục nhịp điệu, cho học sinh xem video clip nhằm bổ trợ cho các môn có động tác kỹ thuật khó”.

Nhờ những phương pháp giáo dục phù hợp cho từng nhóm học sinh mà hàng năm, bộ môn thể dục do thầy giảng dạy có 100% học sinh đạt. Để giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, thầy còn đề ra sáng kiến “Một số phương pháp tập luyện nhằm nâng cao sức bền cho học sinh Trường THPT DTNT Huỳnh Cương” và “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 10A1 Trường THPT DTNT Huỳnh Cương”, các sáng kiến này được nhà trường đánh giá cao.

Bên cạnh đó, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, thầy luôn làm tốt công tác quản lý lớp và có mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh, cũng như thường xuyên đôn đốc học sinh trong học tập và quan tâm, giúp đỡ khi các em gặp khó trong quá trình học tập và nội trú tại trường. Ngoài ra, thầy còn là một Phó Bí thư Đoàn trường năng động, giúp hoạt động Đoàn trường đi vào chiều sâu, thu hút được các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, cụ thể: để tổ chức tốt các hoạt động, thầy luôn đưa ra các ý tưởng phù hợp để triển khai, tạo sự lan tỏa và thông qua các mô hình, hoạt động ngoại khóa do Đoàn trường tổ chức, các em học sinh được phát huy năng khiếu, sở trường, hoàn thiện các kỹ năng sống; đồng thời, các em còn được trang bị kiến thức pháp luật, kiến thức phổ thông, kỹ năng xã hội và hướng nghiệp. Qua đó, nhiều năm liền, Đoàn trường luôn đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Với những kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, thầy Kim Sóc được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học, vừa qua thầy còn được Tỉnh đoàn tuyên dương và tặng bằng khen nhà giáo trẻ tiêu biểu. Với năng lực và niềm đam mê với nghề, thầy Kim Sóc sẽ tiếp tục cống hiến, góp phần đưa phong trào thể thao học đường của nhà trường ngày càng phát triển.

H.NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/thay-kim-soc-tam-guong-nha-giao-tre-tieu-bieu-55835.html