Thầy mới của Công Phượng sẽ giúp Sint-Truidense dự cúp châu Âu?

Trước khi HLV Marc Brys đến Sint-Truidense, đội bóng này thường phải cạnh tranh một tấm vé trụ hạng. Giờ đây mục tiêu của họ thậm chí là có suất dự cúp châu Âu.

Nhậm chức ngày 21/5/2018, HLV Marc Brys được kỳ vọng giúp CLB Sint-Truidense đạt những thành tích tốt hơn so với giai đoạn 3 năm trước đó. Với những gì tỷ phú Keishi Kameyama rót vào Sint-Truidense, ông muốn đội bóng có sự thăng tiến đáng kể thay vì loanh quanh nhóm trụ hạng.

Sint-Truidense thay đổi dưới bàn tay Marc Brys

Mùa giải 2018/19, Sint-Truidense đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bỉ. Đây là thành tích ấn tượng với đội bóng này nếu biết rằng vài mùa trước đó họ còn chơi ở giải hạng Nhì.

Đứng thứ 7 cũng là vị trí cao nhất Sint-Truidense giành được trong 9 năm qua và nó có dấu ấn của HLV Marc Brys. Nhà cầm quân này được bổ nhiệm đầu mùa giải 2018/19 và giúp CLB có sự thay đổi lớn, đặc biệt trên hàng công.

HLV Marc Brys của Sint-Truidense - đội bóng mới của tiền đạo Công Phượng. Ảnh: Smest Patrick.

HLV Marc Brys của Sint-Truidense - đội bóng mới của tiền đạo Công Phượng. Ảnh: Smest Patrick.

Trước khi ông Marc Brys xuất hiện, Sint-Truidense kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10, với 37 điểm và hiệu số âm 11 bàn. Hàng thủ của đội bóng này thủng lưới tới 41 bàn, trong khi hàng công thể hiện hiệu suất kém cỏi với chỉ 29 bàn sau 30 trận, tức chưa tới 1 bàn mỗi trận.

Dưới thời ông Brys, Sint-Truidense tấn công đường nét hơn hẳn. Kết thúc mùa giải, Sint-Truidense tuy để lọt lưới 36 lần nhưng cũng ghi được 47 bàn. Thành tích của họ thậm chí tốt hơn cả Antwerp - đội cạnh tranh chức vô địch và tốt hơn 9 đội còn lại ở giải vô địch Bỉ.

Vị trí thứ 7 nói trên của Sint-Truidense khiến họ suýt nữa được tham gia vào cuộc đua vô địch bởi 6 đội đứng đầu vòng bảng sẽ tham dự vòng play-off tranh chức vô địch. Tuy nhiên HLV Marc Brys cùng các học trò vẫn được dự vòng play-off tranh suất dự Europa League. Tại đây, họ đã tiến rất gần tới mục tiêu của mình.

Thành tích huấn luyện của HLV Marc Brys. Đồ họa: Minh Phúc.

Mùa giải vừa qua cũng chứng kiến chân sút người Nhật Daichi Kamada tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Brys. Anh ghi 15 bàn tại giải vô địch, đứng thứ 5 trong danh sách dội bom của giải đấu và chỉ kém một bàn so với vị trí thứ ba, chưa kể 7 pha kiến tạo thành bàn.

Đây là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Kamada nếu biết rằng từ năm 2015 đến trước khi được dẫn dắt với Brys, Kamada chỉ ghi 17 bàn ở các giải từ Nhật, Đức, Bỉ. Thành tích trên không thể có được nếu thiếu HLV Brys. Ông đã tạo động lực cho Kamada nhờ xoáy vào việc anh không được triệu tập lên ĐT Nhật dù 2 đồng đội tại Sint-Truidense thường có suất.

Hành trình dài và mục tiêu cúp châu Âu

Năm nay đã 57 tuổi, HLV Marc Brys là một trong những nhà cầm quân lớn tuổi nhất tại Bỉ. Khoảng cách giữa ông và các học trò lên tới 2, thậm chí 3 thế hệ khi độ tuổi trung bình của các cầu thủ Sint-Truidense chỉ là 24,7.

Sự nghiệp của nhà cầm quân này cũng trải qua không ít sóng gió, có cả thành công lẫn thất bại. Thành tích đáng nhớ nhất mà HLV Brys giành được là khi ông dẫn dắt CLB AC Beerschot. Trong mùa giải đầu tiên, dù CLB bị dự đoán sẽ có 75% xuống hạng do tài chính eo hẹp thì HLV Brys vẫn giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Thành công tiếp tục đến với HLV Brys khi ông cùng CLB đánh bại Club Brugge để giành cúp quốc gia Bỉ. Mùa giải 2005/06, Beerschot vào vòng loại thứ nhất UEFA Cup và bị Marseille đánh bại trên chấm luân lưu. Tuy nhiên đó vẫn là một kỷ niệm khó quên với cá nhân HLV Brys khi ông đối đầu với Marseille của ngôi sao Frank Ribery khi ấy.

Sự nghiệp của HLV Marc Brys trải qua không ít thành công và thất bại. Ảnh: Lesoir.

Tuy nhiên sự nghiệp của HLV Marc Brys sau đó lại có nhiều dấu lặng. Ông tới CLB Excel Mouscron và giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 tại giải vô địch Bỉ nhưng vẫn bị sa thải.

Sau quãng thời gian trôi dạt từ FC Eindhoven, Den Bosch và KV Mechelen, HLV Marc Brys tới châu Á dẫn dắt 2 đội bóng tại Saudi Arabia là Al-Faisaly và Al-Raed nhưng cũng đều bị sa thải, mà theo HLV Brys là "những HLV tại đây luôn đứng trước nguy cơ mất việc vì những lý do rất kỳ lạ và tình cờ".

Tuy vậy quãng thời gian ở châu Á cho nhà cầm quân này thêm những kinh nghiệm làm việc với cầu thủ châu Á mà theo ông "rất khó khăn để truyền tải những ý đồ của HLV khi nó sẽ bị hiểu theo cách khác". Thành công với 5 cầu thủ người Nhật trong đội hình là một ví dụ.

Nhưng tất cả câu chuyện trên đã ở lại quá khứ. Giờ đây HLV Marc Brys và Sint-Truidense đang hướng tới một mùa giải mới đầy hứng khởi tại giải vô địch Bỉ sau khi đã có những thành công bước đầu. "Ở Sint-Truidense, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi hoàn toàn tin tưởng đội bóng sẽ chơi bóng tại châu Âu dù sớm hay muộn".

Thầy ngoại không muốn so sánh lứa Công Phượng với đàn em ở HAGL "Cha đẻ" của lứa Công Phượng, Xuân Trường thích thú với những cầu thủ mới của bầu Đức nhưng không muốn so sánh.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-moi-cua-cong-phuong-se-giup-sint-truidense-du-cup-chau-au-post962522.html