Thấy 'ngon ăn', trộm luôn 93,5 triệu đồng của người vào viện chăm con ốm

Thấy chiếc xe máy khách gửi quên không rút chìa khóa, Phan Văn Thắng đã mở cốp xe trộm luôn số tiền 93,5 triệu đồng của người vào viện trông con ốm để bên trong.

Ngày 16-10, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Phan Văn Thắng (SN 1968), là nhân viên hợp đồng trông giữ xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Phan Văn Thắng tại cơ quan công an

Phan Văn Thắng tại cơ quan công an

Theo Công an huyện Thường Xuân, ngày 6-10, một người dân ở xã Vạn Xuân (Thường Xuân) có đi xe máy tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân để chăm con ốm và có gửi xe máy ở nhà xe bệnh viện, tuy nhiên người này đã quên không cầm chìa khóa.

Lúc ra về, người này tá hỏa khi phát hiện gần 93,5 triệu đồng để trong cốp xe "không cánh mà bay". Sự việc nhanh chóng được báo tới lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng xác minh và xác định Phan Văn Thắng, bảo vệ bệnh viện, là thủ phạm gây ra vụ trộm số tiền trên.

Được biết, hiện Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Thắng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thay-ngon-an-trom-luon-935-trieu-dong-cua-nguoi-vao-vien-cham-con-om-20181016231233772.htm