Thấy nhà cùng tài sản bị lửa thiêu rụi, thanh niên leo lên nóc nhà đòi tự tử

Khi nhận tin báo căn nhà mình thuê để kinh doanh bị cháy rụi, anh Q. trở về đau xót, hoảng loạn nên leo lên nóc nhà cạnh bên đòi tự tử nhưng được khuyên giải kịp thời.

Tối 28/3, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở số 200 đường Hà Huy Tập (TP. Vinh, Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy là nhà 2 tầng trong đó tầng 1 làm kho đựng các loại nước giải khát, tầng 2 là kho chứa thiết bị điện tử âm thanh và đồ cá nhân.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Tiếp cận vụ cháy, một mặt lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu tài sản bên trong đưa ra ngoài. 1 tổ công tác phụ trách dập lửa đám cháy.

Phía dưới tầng 1 là kho nước giải khát, tầng 2 là kho thiết bị điện.

Sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, tránh lây lan sang nhà dân bên cạnh. Một số tài sản được lực lượng chức năng và người dân giải cứu ra ngoài.

Qua xác minh cho biết, chủ căn nhà này là anh Trần Ngọc B. (SN 1978, trú phường Hà Huy Tập) đã cho anh Q. thuê lại từ lâu làm kho kinh doanh.

Lực lượng chức năng tiếp cận chữa cháy và giải cứu tài sản ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo về căn nhà của mình thuê bị cháy, anh Q. trở về và có biểu hiện hoảng loạn, mất tinh thần. Người này sau đó leo lên mái nhà tầng 2 của 1 nhà dân bên cạnh với ý định tự tử.

Lực lượng công an sau đó đã khuyên nhủ, vận động đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lỡ nạn nhân nhảy xuống.

Anh Q. trèo lên mái nhà 2 tầng cạnh bên đòi tự tử.

Sau hơn 2 giờ vận động, lực lượng chức năng đã khuyên nhủ thành công nạn nhân từ bỏ ý định tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

Tinh thần của anh Q. lúc này rất hoảng loạn vì căn nhà và tài sản đã bị cháy.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Sau khoảng thời gian ngắn, CSPCCC đã dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng triển khai phao để lỡ nạn nhân nhảy xuống.

Sau 2 giờ thuyết phục, nạn nhân Q. đã bình tĩnh và tự trèo xuống.

Công an và người dân hỗ trợ đưa tài sản ra ngoài.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thay-nha-cung-tai-san-bi-lua-thieu-rui-thanh-nien-leo-len-noc-nha-doi-tu-tu-82020293124619892.htm