Thầy Park cảm ơn CĐV Việt Nam; Son Heung-min thoát thẻ đỏ

Vì sao HLV Park Hang-seo cảm ơn hàng triệu CĐV Việt Nam?; Ngôi sao châu Á Son được FA 'gỡ' thẻ đỏ; Indonesia sa thải bại tướng của HLV Park.

Thầy Park cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo gởi lời cảm ơn đến hàng triệu người hâm mộ bóng đá, những người luôn ủng hộ ông và đội tuyển Việt Nam suốt hai năm qua.

HLV Park Hang-seo cảm ơn hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ ông. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo cảm ơn hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ ông. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ, thành công sẽ không đến nếu ông không có được sự ủng hộ, giúp sức của rất nhiều người: “Thành tựu của đội tuyển Việt Nam không phải công sức của mình tôi tạo nên. Những thành tích tuyệt vời này là công sức của từng thành viên trong đội tuyển, chúng tôi cùng chung tay góp sức để đạt được chúng.

Việt Nam đã tiến bộ nhiều trong hai năm qua nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhiệm vụ của tôi sắp tới là giúp bóng đá Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa”.

Ngoài vấn đề về chuyên môn, thầy Park còn nhấn mạnh đến vai trò lớn hơn mà ông đang gánh vác, đó là mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc. “Tôi vẫn là cầu nối và đóng góp trong mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc. Thật vinh dự vì được trở thành một phần trong sự phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia”, HLV Park cho biết thêm.

Thầy Park khẳng định nếu không có sự ủng hộ của CĐV, ông và các học trò không thể đạt những thành quả như hôm nay. Ảnh: NGỌC DUNG

Kể từ thời điểm nắm đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã cùng các học trò vô địch AFF Cup 2018, giành á quân U-23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019. Những thành tích chưa có bất kỳ người tiền nhiệm nào làm được cho bóng đá Việt Nam.

Dự kiến vào ngày mai, lễ ký hợp đồng ba năm giữa HLV Park và VFF sẽ diễn ra tại Hà Nội.

HLV Simon McMenemy vừa bị PSSI cho thôi việc. Ảnh: GETTY

Bại tướng của thầy Park bị Indonesia sa thải

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức cho thôi việc đối với HLV Simon McMenemy, sau chuỗi thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022.

Sau hai HLV trưởng U-23 Gama Alexandre và thuyền trưởng tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai, Simon McMenemy là bại tướng thứ ba mất việc sau những thất bại trước HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Tình hình ở bảng G, tuyển Indonesia nhận bốn trận toàn thua trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, UAE và Malaysia, ghi tổng cộng ba bàn thắng và để lọt lưới đến 14 bàn. Lối chơi được McMenemy xây dựng cho Indonesia vấp phải nhiều chỉ trích do quá chú trọng cựu binh và bỏ qua cơ hội đối với các chân sút trẻ.

McMenemy là HLV thứ ba mất việc sau khi thất bại trước thầy Park. Ảnh: CTV

Theo truyền thông xứ Vạn đảo, danh sách ứng viên thay thế HLV người Scotland ngoài “người cũ” Luis Milla, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Rield, còn có cựu HLV trưởng đội Hàn Quốc Shin Tae-yong.

Trong bối cảnh chưa chọn được HLV kế nhiệm, PSSI vội vàng sa thải McMenemy được cho là thiếu thận trọng. Trong khi đó chủ tịch PSSI, Edy Rahmayadi vừa tái đắc cử thì huênh hoang: “Indonesia có dân số đông hơn nước Bỉ (quốc gia số 1 bóng đá thế giới) chỉ 11 triệu người, chúng ta hoàn toàn có thể hay hơn họ”.

Ngày 19-11 tới, Indonesia sẽ có trận đấu bão táp làm khách trên sân của tuyển Malaysia.

Son Heung-min tắc bóng nhưng không đoạt được bóng từ Gomes. ẢNH: REUTERS

Tottenham kháng án thành công thẻ đỏ của Son Heung-min

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chính thức dỡ bỏ thẻ đỏ dành cho tiền đạo Tottenham, Son Heung-min sau tình huống phạm lỗi dẫn đến chấn thương của Andres Gomes của Everton.

Sau sự cố khiến Gomes gãy xương khớp mắt cá chân, trọng tài Martin Atkinson đã truất quyền thi đấu cầu thủ người Hàn Quốc.

Ngày 6-11 trong tuyên bố của mình, FA nhấn mạnh: “Cuộc điều tra độc lập của ủy ban điều tra xác nhận, quyết định phạt Son Heung-min trước đó là sai lầm. Son được phép tham dự tất cả các giải đấu quốc nội từ vòng kế tiếp. Trước đó Son Heung-min đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nghiêm trọng ở trận đấu giữa Tottenham và Evrerton vào ngày 3-11”.

Trọng tài Atkinson móc thẻ vàng nhưng sau đó đổi ý phạt Son Heung-min thẻ đỏ. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của FA được đưa ra sau khi “gỡ băng”, quan sát pha quay chậm, Son không cố tình gây tổn hại đến Gomes. Trước đó, tiền đạo người Hàn Quốc tắc bóng nhưng không đoạt được bóng từ Gomes cùng lúc Serge Aurier va chạm dẫn đến chấn thương cho Gomes.

Sau vụ việc, Son Heung-min rất hoảng loạn phải gặp bác sĩ tâm lý trong khi Gomes đã được phẫu thuật chấn thương thành công.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-cam-on-cdv-viet-nam-son-heungmin-thoat-the-do-868551.html