Thầy Park chia tay 3 học trò, Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu

Trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào ngày hôm nay (1-9) để chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại bảng G vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gút danh sách đội tuyển Việt Nam còn 24 cầu thủ. Trong khi đó, hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu sẽ chuyển sang thi đấu ở Hà Lan bằng bản hợp đồng cho mượn cùng điều khoản mua đứt lên tới 1,5 triệu euro (tương đương gần 2 triệu USD).

Huấn luyện viên Park Hang Seo mang sang Thái Lan 24 cầu thủ. Ảnh: VFF

Ngay sau buổi tập chiều hôm qua (31-8) của đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã công bố danh sách những cầu thủ sẽ lên đường đi Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với “đại kình địch” khu vực Đông Nam Á diễn ra vào ngày 5-9 tới.

Theo đó, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nói lời chia tay với 3 cầu thủ để rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 24 người. Trong quyết định của mình, nhà cầm quân người Hàn vẫn giữ lại bộ đôi Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu dù cả 2 cầu thủ này đang gặp vấn đề khác nhau về chấn thương. Ba cái tên phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam lần này là trung vệ Lâm Anh Quang, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Với việc mang sang Thái Lan 24 cầu thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn còn dư 1 người so với quy định của Ban tổ chức. Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan vào ngày 4-9, tức 1 ngày trước cuộc đối đầu với người Thái diễn ra trên sân vận động Thamasat.

Dù được thầy Park giữ lại trong danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhưng ngay trong tối hôm qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã lên đường tới Hà Lan để hoàn tất bản hợp đồng gia nhập câu lạc bộ SC Heerenveen theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm cùng điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro (gần 2 triệu USD).

Thông tin Văn Hậu tạm thời chia tay đội tuyển quốc gia để sang Hà Lan đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước khá bất ngờ. Trao đổi với báo giới trước buổi tập chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận: "Tối ngày 30-8, Hậu đề nghị với tôi về việc muốn trao đổi ý kiến. Hậu nói tối 31-8 sẽ sang Hà Lan và sẽ quay trở về vào ngày 3-9 để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào ngày 5-9. Tôi đã ngỡ ngàng và bàng hoàng về việc này. Chúng ta còn 1 ngày nữa là xuất phát đi Thái Lan. Tuy bất ngờ nhưng về cá nhân thì đây là một cơ hội”.

Văn Hậu đã lên đường đi Hà Lan để hoàn tất các thủ tục trước khi ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen. Ảnh: Hà Nội FC

Trong cuộc trao đổi của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận việc Văn Hậu chuyển sang thi đấu ở nước ngoài có thể ảnh hưởng tới tham vọng giành tấm huy chương vàng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm: “Vấn đề chính là SEA Games. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới giải đấu này. Tôi cũng nhận thức được sự quan trọng của giải đấu. Văn Hậu phục hồi tốt hơn dự tính của chúng ta. Theo tôi biết bạn ấy đi thi đấu ở Hà Lan theo hình thức cho mượn. Do thi đấu SEA Games không theo quy định của FIFA nên Hậu có thể không về chơi cho U22 Việt Nam được. Với tôi, Hậu chơi SEA Games quan trọng hơn là World Cup. Vòng loại World Cup thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi Hậu về nước”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đề xuất Hà Nội FC nên đưa vào hợp đồng giữa Văn Hậu với câu lạc bộ SC Heerenveen điều khoản cho phép hậu vệ cánh này trở về thi đấu tại SEA Games 30 vào cuối năm: “Nếu Hà Nội FC không đưa vào điều khoản hợp đồng thì Hậu về chơi ở SEA Games là rất khó. Tôi nghĩ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần thương lượng với Hà Nội FC về việc đội bóng nước ngoài “nhả” Văn Hậu về SEA Games. Nếu trước 2-9 không đàm phán được với câu lạc bộ ở Hà Lan thì 99% Hậu không góp mặt tại sân chơi khu vực. Tôi hy vọng VFF xem xét cẩn trọng. Nếu không có Văn Hậu, tổn thất của chúng ta rất lớn. Thứ nhất, chấn thương của Đình Trọng dù hồi phục nhanh nhưng không biết 100% có thể tham gia đội hình SEA Games hay không. Nếu không có Hậu, chúng ta mất 2 trụ cột ở hàng phòng ngự. Đó là tổn thất lớn. Nếu câu lạc bộ chủ quản ở Hà Lan không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào nữa”.

Đội bóng thủ đô cũng đã có phát biểu chính thức về quyết định để Văn Hậu chuyển ra nước ngoài thi đấu ở những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu. Đại diện Hà Nội FC cho biết: "Ước vọng của Văn Hậu là được sang châu Âu thi đấu. Cậu ấy bày tỏ mong muốn và đội bóng tôn trọng điều đó. Vì vậy, Hà Nội FC giúp đỡ Văn Hậu bằng mọi cách trong khả năng của mình để Hậu thực hiện được ước mơ". Trong khi đó, Văn Hậu khẳng định không bất ngờ khi được chuyển ra nước ngoài thi đấu. Hậu vệ cánh của tuyển Việt Nam tin tưởng sẽ học hỏi được nhiều ở giải đấu phát triển như giải vô địch quốc gia Hà Lan: “Tôi luôn mơ ước được ra nước ngoài thi đấu. Việc được khoác áo Heerenveen sẽ giúp tôi học hỏi được rất nhiều ở nền bóng đá phát triển như Hà Lan. Tôi cũng không bất ngờ khi được Heerenveen mời về thi đấu”.

Danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam sang Thái Lan:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (TP HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).

Hoàng Anh
Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Huấn luyện viên Park Hang Seo mang sang Thái Lan 24 cầu thủ. Ảnh: VFF
Ảnh 2: Văn Hậu đã lên đường đi Hà Lan để hoàn tất các thủ tục trước khi ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen - Ảnh Hà Nội FC

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thay-park-chia-tay-3-hoc-tro-van-hau-sang-ha-lan-thi-dau/