Thầy Park lại lo chấn thương và quá tải

Chỉ còn một tuần nữa, đội tuyển sẽ tập trung tại Quy Nhơn chuẩn bị đá ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng thầy Park vẫn chưa an tâm với những ca chấn thương khó hồi phục.

Trọng Hoàng bất ngờ bị đau phải nghỉ vài tuần khiến HLV Park Hang-seo lo lắng nhiều, bởi ông đã khuyết Văn Hậu ở biên trái cũng do chấn thương. Đây là hai cầu thủ đá cánh rất hiệu quả trên đội tuyển Việt Nam, qua nhiều giải đấu đã khẳng định chỗ đứng của mình. Cả hai nổi bật hơn đồng nghiệp không chỉ nhờ năng nổ lên tham gia tấn công mà còn tạo sự an toàn cho hàng thủ khi hỗ trợ phòng ngự chắc chắn.

Dĩ nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn có phương án 2 nhưng để vẹn toàn thì rất khó. Hồng Duy và Văn Thanh leo biên ở HA Gia Lai có lối chơi tương tự đội tuyển quốc gia nhưng chính họ từng mất suất về tay Trọng Hoàng, Văn Hậu do khả năng phòng thủ chưa bằng.

HLV cùng các trợ lý đi tìm những nhân tố cho đội tuyển nhưng vẫn bất an với nhiều ca chấn thương. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

HLV cùng các trợ lý đi tìm những nhân tố cho đội tuyển nhưng vẫn bất an với nhiều ca chấn thương. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sự quan trọng của hai cầu thủ chạy biên Văn Hậu và Trọng Hoàng lớn đến nỗi ông Park vẫn ghi tên họ vào danh sách sơ bộ, với hy vọng cả hai kịp hồi phục cho đợt hội quân vào ngày 10-5.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi ba trận cuối bảng G lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE với mục tiêu là thắng 2/3 trận nên thầy Park rất cần đến một đội hình có sức tấn công mạnh mẽ, đồng thời bảo đảm thủ chặt để không thua.

Thêm một nỗi lo khác của ông Park là chấn thương của Hùng Dũng không thể có mặt trong đợt tập trung này. Cần biết trong suốt những thành công của thầy Hàn hơn ba năm qua, tiền vệ của Hà Nội là mắt xích gần như không thể thiếu, tính cả các chiến tích ở đấu trường ASIAD 18 hay SEA Games 30.

Ông Park giờ phải tính toán những phương án cho phù hợp với những gì mình đang có. Ảnh: VFF

Chút may mắn là tiền vệ Tuấn Anh vừa trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương có thể giúp thầy Park có nhiều chọn lựa hơn. Tuy nhiên, ông Park hiếm hoi sử dụng hai vị trí tiền vệ giữa của HA Gia Lai bởi cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều còn hạn chế trong các pha tranh chấp tay đôi lẫn phòng ngự từ xa.

Sau nỗi lo chấn thương của một vài vị trí trọng yếu chưa trở lại còn là sự quá tải của nhiều cầu thủ vừa chơi xong giai đoạn 1 V-League với mật độ dày đặc. Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có rất nhiều việc phải làm khi vừa phải có phương pháp chạy chữa chấn thương cho cầu thủ, vừa có những chế độ tập luyện phù hợp để tránh cảm giác ngán bóng.

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi dẫn đầu bảng G, lại có thời gian nghiên cứu đối thủ ở loạt trận mở màn và lần lượt gặp các đội từ yếu đến mạnh. Và khi HLV Park Hang-seo giải các bài toán khó về nhân sự, cơ hội cho các học trò của ông đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, đồng thời có suất đá vòng chung kết Asian Cup 2023 là nằm trong tầm tay.

Văn Toàn khó đá tiền đạo trên đội tuyển

Ông Park bật mí lối chơi sẽ thay đổi ở đội tuyển quốc gia có thể là hai tiền đạo, thay vì chỉ sử dụng một trung phong cắm như cũ. Thầy Hàn cũng tái khẳng định ông sẽ dùng các gương mặt cũ Công Phượng, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, hay kinh nghiệm của lão tướng Anh Đức đá giải hạng Nhất, vì chưa ai hay hơn họ. Động thái của thầy Park như ngầm thông báo sẽ không có bất ngờ nào cho những tiền đạo khác, thậm chí là Văn Toàn đang chơi sung sức và hiệu quả ở đội bóng phố núi khi đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League. Khác với ở đội tuyển, Văn Toàn dưới thời Kiatisak đá cặp tiền đạo với Brandao, không chuyên chạy biên phải do thầy Park sắp xếp. Giả sử ông thầy Hàn tiếp tục cho Văn Toàn bám biên sẽ vô tình gây ra sức ép cho chính cầu thủ này, còn để tranh chấp một suất đá tiền đạo, anh cực khó chen chân với những chọn lựa khác. TT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-lai-lo-chan-thuong-va-qua-tai-982238.html