Thầy Park lên tiếng với báo Hàn về mức lương ở Việt Nam

Trả lời giới truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định không hề có chuyện đòi hỏi VFF phải trả mức lương 200.000 USD.

Trong thời gian nghỉ ngơi tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã có một cuộc trao đổi ngắn với tờ báo News Joins khi tham dự Lễ trao giải ngoại giao Youngsan ngày 27/6 vừa qua.

HLV Park Hang-seo trên báo News Joins.

HLV Park Hang-seo trên báo News Joins.

Theo đó thầy Park cho biết mình đang bận rộn với những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 khai mạc vào tháng 11 tới tại Philippines và tiếp theo là tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

“Tôi muốn tiếp tục những công việc mà tôi đã làm với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài vai trò là HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, tôi muốn tiếp tục vai trò giống như một nhà ngoại giao dân sự, một người truyền bá văn hóa Hàn Quốc”, HLV Park Hang-seo nói.

Ngoài ra, vị chiến lược gia cũng không quên nhắc tới kỷ niệm trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi được đề cao việc giúp mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn.

Bên cạnh đó, ông Park không quên nói về những thành tích vượt ngoài mong đợi của bóng đá Việt Nam như VCK U23 châu Á 2018, Asiad, AFF Cup, Asian Cup 2019…

“Năm 2018 đối với tôi giống như một giấc mơ. Tôi hạnh phúc vì những thành công của bóng đá Việt Nam và tôi hạnh phúc vì cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương”, thầy Park xúc động nói.

Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm là mức lương trong bản hợp đồng gia hạn với VFF, HLV Park Hang-seo thẳng thắn chia sẻ: “ Có nhiều tin đồn thất thiệt như việc tôi muốn tăng lương gấp 10 lần so với 20.000 USD tôi đang nhận hàng tháng hay thậm chí còn có tin đồn rằng chúng tôi đang bí mật đàm phán với LĐBĐ Thái Lan. Tôi chưa từng đòi hỏi một số tiền vô lý hay có hành động nào trái đạo lý cả. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi tiền lương. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc ký lại hợp đồng. Đó là phong cách của Park Hang-seo”.

Liên quan đến vấn đề này, phía công ty đại diện của HLV Park Hang-seo – DJM (DJ Management Co.Ltd) và VFF vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa có thông tin cụ thể, các thông tin về giá trị hợp đồng của thầy Park là không chính xác.

Dự kiến, người đại diện Lee Dong Jun sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với VFF trước khi hai bên chốt lại chuyện gia hạn hợp đồng trước khi hết hạn vào tháng 1/2020.

Về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Tạm thời chúng tôi mới làm việc với người đại diện của HLV Park Hang-seo và đề nghị gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn thành công hay không dĩ nhiên cần xuất phát từ thiện chí và mong muốn từ cả hai phía. VFF tin rằng với tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng muốn tiếp tục công việc hiện tại”.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thay-park-len-tieng-voi-bao-han-ve-muc-luong-o-viet-nam-a439792.html