Thầy Park quyết không triệu tập Văn Quyết

Tiền đạo Văn Quyết tiếp tục vắng mặt trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

V.League 2019 đã chính thức hạ màn vào ngày 23-10, tiền đạo Văn Quyết là người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất với 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Anh là cầu thủ góp công lớn vào chức vô địch V.League thứ 5 của đội bóng Thủ đô.

Ở mùa giải này, Văn Quyết đã chơi bùng nổ ở giai đoạn lượt về. Đặc biệt, Văn Quyết cũng là linh hồn trong lối chơi của Hà Nội ở sân chơi AFC Cup. Tuy nhiên, Văn Quyết vẫn không nằm trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Thực tế, từ vòng bán kết AFF Cup 2018, Văn Quyết không còn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo. Anh ngồi dự bị và chỉ xuất hiện khi tuyển Việt Nam nhận cúp. Đến Asian Cup 2019, Kings Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022, Văn Quyết đều vắng mặt.

Văn Quyết không được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: H.A.

Văn Quyết không được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: H.A.

Đây là điều khiến nhiều người đặt ra câu hỏi đối với HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn nói rằng, Văn Quyết là cầu thủ giỏi và có phong độ tốt, tuy nhiên ông không đề cập cụ thể lý do loại Văn Quyết. Trong tiêu chí mà HLV Park Hang-seo đưa ra để lựa chọn cầu thủ, ngoài vấn đề phong độ chuyên môn, sự phù hợp với triết lý bóng đá của ông là điều quan trọng. Một cầu thủ dù ghi nhiều bàn thắng, có được phong độ tốt ở câu lạc bộ nhưng không phù hợp lối chơi mà ông xây dựng sẽ không được chọn.

Thế nhưng, với riêng trường hợp Văn Quyết thì để lại nhiều nghi vấn. Bởi lẽ, Văn Quyết từng được chọn là 1 trong 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 18. Đấy là giải đấu chính thức đầu tiên anh làm việc cùng HLV Park Hang-seo.

Văn Quyết thậm chí còn được bầu làm đội trưởng. Anh thường xuyên được HLV Park Hang-seo xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, Văn Quyết cũng đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển. Đến AFF Cup 2018, Văn Quyết cũng mang băng Đội trưởng ĐT Việt Nam.

HLV Phạm Minh Đức từng bày tỏ đánh giá: “Văn Quyết không hợp với lối chơi của ông Park, đơn giản là như vậy. HLV cần cầu thủ đá cánh trẻ, khỏe và di chuyển nhiều, còn phía trên thì đã có tiền đạo Nguyễn Anh Đức đá cắm. Không có vị trí cho Văn Quyết”.

Nếu nói Quyết không phù hợp với lối chơi và không hiểu triết lý bóng đá của ông Park là điều khó thuyết phục. Bởi một cầu thủ không phù hợp chắc chắn đã bị ông Park loại khỏi danh sách chính thức sau quãng thời gian tập trung. Chi tiết này càng khiến dư luận hoài nghi về những vấn đề hậu trường của Văn Quyết với HLV Park Hang-seo.

Ông thầy người Hàn Quốc từng khẳng định trước báo chí rằng, giữa ông và Văn Quyết không có mâu thuẫn gì. Văn Quyết vẫn có cơ hội trở lại đội tuyển. Thế nhưng, suốt hành trình của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Văn Quyết chỉ làm khán giả. Đó được xem là bất ngờ lớn với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam lần này, ông Park gọi đến 6 tiền đạo là: Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức, Minh Tuấn, Việt Phong và Ngân Văn Đại. Đó đều là những cầu thủ kinh nghiệm xen lẫn những tân binh mới xuất hiện ở ĐT Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mà tuyển Việt Nam rất cần bổ sung những tiền đạo chất lượng trong nhiều trận đấu hàng công bế tắc. Thế nhưng ông Park vẫn quyết không triệu tập Văn Quyết.

Mỗi huấn luyện viên đều có quan điểm lựa chọn cầu thủ riêng, HLV Park Hang-seo lại là một người luôn mang đến nhiều bất ngờ trong cách dụng binh của mình. Cho đến thời điểm này, ông vẫn thành công, đội tuyển vẫn chiến thắng dù không có Văn Quyết. Thế nên, mọi quan điểm đánh giá về việc ông triệu tập cầu thủ này hay bỏ qua cầu thủ kia cũng chỉ nên dừng ở việc tranh luận. Suy cho cùng, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong các quyết định của mình.

Có thể giữa ông Park và Văn Quyết có những vấn đề ở hậu trường thì việc cả hai không thể làm việc cùng nhau là điều bình thường. Bởi khi tâm lý không được thoải mái, khó có thể mang đến kết quả tốt cho đội tuyển. Ông Park không sử dụng Văn Quyết, ở góc độ nào đi chăng nữa thì vẫn cần sự tôn trọng.

Thầy Park gọi 27 cầu thủ

Ngày 24-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Trong lần tập trung này, đa phần các cầu thủ đều là những gương mặt quen thuộc đã có mặt trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Đây là cầu thủ đã lỡ hẹn trong lần tập trung trước đây vì đau mắt. Ngân Văn Đại của Hà Nội cũng được triệu tập trở lại cho vị trí tiền đạo.

Hai cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu là Văn Hậu (SC Heerenveen) và Công Phượng (Sint-Truidense) vẫn có tên trong đợt tập trung lần này. Vấn đề lo lắng nhất với ông Park là việc cả hai đều không thường xuyên được ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, cả hai sẽ chỉ hội quân theo đúng lịch FIFA Day, tức là 3 ngày trước trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 29-10 tại Hà Nội. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu với UAE vào ngày 14-11 và Thái Lan vào ngày 19-11 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 22 tại sân Mỹ Đình. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/thay-park-quyet-khong-trieu-tap-van-quyet-567009/