Thầy Park rơi nước mắt khi về thăm mẹ

Tranh thủ khoảng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã đưa các học trò của tuyển U23 Việt Nam về thăm quê nhà ông ở quận Sancheong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xúc động rơi nước mắt, ôm chầm lấy mẹ trong khoảnh khắc đoàn tụ.

HLV Park Hang Seo xúc động khi gặp mẹ ở nhà dưỡng lão

HLV Park Hang Seo xúc động khi gặp mẹ ở nhà dưỡng lão

Hôm qua (19/12), HLV Park Hang Seo đưa các học trò của U23 Việt Nam về thăm quê ông. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xúc động rơi nước mắt khi gặp lại mẹ sau một thời gian dài xa cách.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn kéo dài 9 ngày tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã chọn trung tâm Tongyeong ở Gyeongnam làm điểm luyện quân.

Tranh thủ khoảng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã đưa các học trò của tuyển U23 Việt Nam về thăm quê nhà ông ở quận Sancheong. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xúc động rơi nước mắt, ôm chầm lấy mẹ trong khoảnh khắc đoàn tụ. Mẹ của HLV Park Hang Seo năm nay đã 97 tuổi và được chăm sóc ở trung tâm dưỡng lão.

Trong ngày HLV Park Hang Seo về thăm quê, có rất đông phóng viên, người hâm mộ, khách du lịch cũng đến Sancheong. Điều này khiến HLV Park Hang Seo rất bất ngờ.

“Nếu quê nhà tôi trở thành một điểm đến du lịch thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển kinh tế địa phương, nhưng cũng có những tổn hại khác. Mẹ tôi lớn tuổi rồi. Anh trai tôi cũng không được khỏe. Tôi không muốn gia đình mình được chú ý nhiều quá”, HLV trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ.

Sau chuyến thăm quê, thầy trò ông Park quay trở lại đại bản doanh tập luyện bình thường. Theo kế hoạch, ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc chuyến tập huấn và trở về TPHCM tiếp tục tập luyện đến ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Trước thềm giải đấu này, HLV Park Hang Seo cùng các học trò cũng đón nhận tin vui. Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Thứ hạng các đội tuyển quốc gia của tháng cuối cùng trong năm không có nhiều thay đổi bởi đây là giai đoạn tạm nghỉ của các đội tuyển quốc gia. Thầy trò HLV Park Hang Seo giữ nguyên hạng 94 thế giới với 1.258 điểm, đứng thứ 14 châu Á và số một Đông Nam Á. Những thành công tiếp nối của thầy trò HLV Park Hang Seo trong một năm qua giúp đội tuyển Việt Nam chưa từng bị rớt khỏi top 100 FIFA.

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan xếp thứ 2 với thứ hạng 113 thế giới, tiếp đến là Philippines khi ở vị trí 124. Trên bình diện châu lục, Iran mất ngôi số một châu lục vào tay Nhật Bản do thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup diễn ra vào giữa tháng 11. Tuyển Hàn Quốc- quê hương của thầy Park- tăng một bậc lên hạng 40 thế giới và thứ 3 châu Á. Top đầu bảng xếp hạng không có bất cứ biến động nào. Tuyển Bỉ vẫn tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Pháp, Brazil và Anh.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thay-park-roi-nuoc-mat-khi-ve-tham-me-1500121.tpo