Thầy Park tìm 'bộ cánh mới' cho tuyển Việt Nam

Thay đội hai đội hình khác nhau ở hai hiệp đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn đi tìm chiều sâu của đội hình tuyển Việt Nam. Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất trong trận thua 2-1 trước Incheon United.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở đầu chuỗi ba trận đấu giao hữu trên đất Hàn bằng cuộc đựng độ với đội bóng “quân xanh” Incheon United.

Trong hiệp đấu đầu tiên, thuyền trưởng tuyển Việt Nam sử dụng đội hình 3-5-2 quen thuộc với các tuyển thủ: Tuấn Mạnh trấn giữ khung thành, bộ ba Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh là những hậu vệ. Hàng tiền vệ gồm Văn Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Thanh Trung và Trọng Hoàng. Cặp đôi tiền đạo là Công Phượng và Tiến Linh.

Có thể thấy ý đồ tìm kiếm nhân tố mới ở hai bên cánh của tuyển Việt Nam từ ông thầy người Hàn Quốc. Bộ đôi Trọng Hoàng và Văn Đức lần đầu tiên được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh để thay thế cho hai “gương mặt thân quen” trước đây là Văn Thanh và Văn Hậu.

Theo báo cáo, với sơ đồ chiến thuật trên được vận hành bởi những tuyển thủ này, đội bóng Sao vàng đã chơi lấn lướt hơn đối thủ chủ nhà.

Các học trò của ông Park cầm bóng tấn công nhiều hơn với sự cơ động của “bộ cánh mới” người xứ Nghệ. Trong thế trận này, Đinh Thanh Trung và Quang Hải là những người chơi nổi bật nhất với những pha dứt điểm nguy hiểm. Công Phượng có pha xử lý khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đối phương nhưng dứt điểm vọt xà.

Ở hàng hậu vệ, bằng kinh nghiệm của mình, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chơi rất chắc chắn và an toàn. Duy Mạnh và Đình Trọng cũng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Phút 25, thủ môn của CLB xứ kim chi đã phải nhận thẻ đỏ sau khi dùng tay cản phá cú dứt điểm của Thanh Trung ngoài vòng cấm.

Tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt sau 45 phút hiệp một thế nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo thay đến 10 tuyển thủ để thử nghiệm đội hình hai.

Ông chỉ giữ lại Trọng Hoàng đá trên hàng tiền vệ. Thay vào đó là thủ môn là tân binh Văn Cường, bộ ba hậu vệ là Xuân Hưng-Thanh Hào-Viết Tú; tiền vệ Văn Hậu, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Đức Huy, Quốc Chí; tiền đạo Văn Quyết – Anh Đức.

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại Hàn Quốc, Incheon United đưa ra sân “đội hình 2” và chơi có phần lép vế. Chính điều này đã tạo cơ hội cho đội bạn có bàn thắng đầu tiên.

Phút 48, sau một pha tấn công nhanh ở trung lộ, lưới của thủ thành Văn Cường rung lên bởi pha làm bàn của Park Jong Jin. Hai phút sau đó, Văn Quyết ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Theo đánh giá thì tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công đội bóng áo đỏ trong trận này. Sau khi có bàn gỡ hòa thì thế trận tạm thời được quân bình. Đến phút 70, Dương Thanh Hào mắc lỗi vị trí để Hiu Jin ghi bàn, giúp chủ nhà nâng tỷ số lên 2-1. Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam thua sát nút đối thủ.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục trở lại tập luyện tại Trung tâm thể thao Paju và sẽ có thêm 2 trận giao hữu nữa với Seoul FC vào ngày 25.10 và Seoul E Land vào ngày 29.10. Sau đó và ngày cuối tháng 10, thầy trò Park Hang-seo sẽ lên đường về nước để chuẩn bị bước vào chiến dịch AFF Cúp

D.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thay-park-tim-bo-canh-moi-cho-tuyen-viet-nam-99298.html