Thầy Park: U22 Việt Nam 'gặp khó' tại SEA Games 30

Trong ngày đầu hội quân, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một nửa đội hình trong buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp UAE và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022.

Chiều nay (29/10), ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho hai trận đấu với ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, bảng G khu vực châu Á.

Trước buổi tập HLV Park Hang Seo đã dành thời gian để trả lời một số thắc mắc của các phóng viên. Nhận xét về các đối thủ sắp tới của Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Đây đều là những đội mạnh và chúng ta đang cạnh tranh quyết liệt để lấy vị trí dẫn đầu. Chúng ta được đá sân nhà, nên đó vừa là lợi thế nhưng cũng trở thành gánh nặng tâm lý. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng và giành kết quả tốt nhất...".

HLV Park Hang Seo đã dành thời gian để trả lời báo chí trước buổi tập.

HLV Park Hang Seo đã dành thời gian để trả lời báo chí trước buổi tập.

Một vấn đề đang được người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng quan tâm là việc trung vệ Trần Đình Trọng bất ngờ có tên trong danh sách tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

HLV Park cho rằng:"Đình Trọng có tên trong danh sách 27 cầu thủ của tuyển U22 khi chấn thương của cậu ấy đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Trước đây, tôi muốn đưa Trọng lên tuyển để kiểm tra tình hình chấn thương. Nhưng hãy để một ngày nào đó, bác sĩ đội tuyển sẽ nói rõ hơn".

16h30, xe chở đội tuyển có mặt tại trung tâm VFF. HLV Park Hang Seo đích thân trả lời báo chí trước buổi tập về tình hình của các đội tuyển.

Cũng tại buổi phỏng vấn, HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh rằng, việc U22 Việt Nam phải thi đấu 5 trận tại SEA Games 30 tới sẽ khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn: "Kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo của chúng ta. Chủ nhà Philippines vào bảng A, chỉ phải đá 4 trận.

Chúng ta vào bảng B và phải đá thêm một trận. Bảng B lại toàn đội mạnh. Với một giải đấu, việc đá thêm một trận là thêm gánh nặng. Chúng ta biết 2 ngày đá một trận, mà bảng B thi đấu nhiều hơn nên bất lợi khá nhiều".

ĐT Việt Nam thiếu vắng một nửa đội hình khi chỉ có 13 cầu thủ trong buổi tập chiều 29/10.

Trong buổi tập đầu tiên, các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng với trái bóng.

Văn Thanh khá tự tin trong buổi tập đầu tiên.

Trong buổi tập này, một số cầu thủ Hà Nội FC và Quảng Nam bận đá chung kết Cúp Quốc gia; trong khi Văn Hậu, Công Phượng, Văn Lâm cũng chưa thể về hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, do được tập nhẹ nên các cầu thủ có nhiều thời gian để trò chuyện, cười đùa, tạo không khí vui vẻ trên sân tập.

Trong buổi tập, HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các cầu thủ tập thả lỏng cơ thể.

Sau phần khởi động, BHL ĐT Việt Nam cho các cầu thủ chơi đùa với bóng để tạo sự hưng phấn.

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo vẫn phải dẫn dắt cả ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam cùng lúc.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thay-park-u22-viet-nam-gap-kho-tai-sea-games-30-post318617.info