Thầy Park và dàn sao ĐT Việt Nam 'bở hơi tai' với bài tập căng cơ

Ở buổi tập thứ 3, HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò tập căng cơ ở cường độ cao, do vậy nhiều cầu thủ tỏ ra thấm mệt.

Chiều nay (13/10) ĐT Việt Nam có buổi tập thứ ba tại sân Trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở buổi tập hôm nay, danh sách của ĐT Việt Nam vẫn chưa đầy đủ bởi một số cầu thủ đang phải thi đấu ở cúp Quốc gia và trận đấu thăng hạng.

Đầu buổi tập, HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ khởi động nhẹ với việc chạy quanh sân.

Tiếp theo là bài tập căng cơ.

Phiên dịch viên mới, ông Phan Duy Tuấn tận tình truyền tải bài giảng của các trợ lý HLV tới các cầu thủ.

Ở khu vực tập luyện của thủ môn, ngoài sự thiếu vắng của thủ môn Bùi Tiến Dũng thì 3 thủ môn còn lại là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Phạm Văn Cường vẫn miệt mài tập luyện.

Ở bài tập này HLV Park Hang Seo cùng thực hiện với cầu thủ.

Bài tập căng cơ với cường độ cao khiến nhiều cầu thủ cũng tỏ ra thấm mệt.

Nhiều cầu thủ cần sự trợ giúp của các trợ lý HLV để hoàn tất bài tập căng cơ.

Thầy Park tập bài tập căng cơ với cường độ cao.

Sau đó, các cầu thủ Việt Nam thực hiện bài đi bóng qua chướng ngại vật.

Một pha đi bóng không thành công của Công Phượng.

Tiếp đến là tập bài tăng khả năng sức bật và sức rướn cho các cầu thủ.

Bài tập sức rướn, tiêu hao nhiều thể lực của các cầu thủ. Và ngay cả Duy Mạnh cũng “bở hơi tai” với bài tập mới của thầy Park.

Trái ngược với Duy Mạnh, Công Phương tươi cười “nuốt trọn” giáo án của HLV Park Hang Seo.

Bài tập nặng, các cầu thủ Việt Nam liên tục phải uống nước bổ sung.

Trước khi kết thúc buổi tập, các cầu thủ đá bóng "ma" và phối hợp nhóm.

Ở buổi tập này, Đình Trọng phải tập giáo án riêng khi anh vẫn đang gặp chấn thương.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/thay-park-va-dan-sao-dt-viet-nam-bo-hoi-tai-voi-bai-tap-cang-co-825694.vov