Thầy Park: Việt Nam chưa bằng Hàn Quốc; 2 tuyển thủ cùng dự bị

HLV Park Hang-seo đánh giá cao đội bóng quê hương hơn U-23 Việt Nam; hai tuyển thủ Đông Nam Á cùng ngồi dự bị; Wenger có nguyện vọng dẫn dắt Man United.

HLV Park Hang-seo, U-23 Việt Nam còn khoảng chênh với U-23 Hàn Quốc

Tiết lộ với Sports Seoul trước lễ bốc thăm VCK U-23 châu Á 2020, thầy Park nhấn mạnh U-23 Việt Nam chưa thể so với đẳng cấp của đội bóng cùng trang lứa tại quê nhà.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee. Ảnh: CTV

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee. Ảnh: CTV

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: “Với tư cách đương kim á quân nhưng Việt Nam chưa phải là đội mạnh của châu Á. So với Hàn Quốc, thực lực của Việt Nam rõ ràng thấp hơn. Ông Kum Hank-bum (HLV trưởng U-23 Hàn Quốc) muốn được đối đầu Việt Nam nhưng tôi thì không muốn gặp Hàn Quốc chút nào.

Chúng tôi từng chơi rất tốt ở VCK U-23 châu Á 2018 nhưng hiện nay rất nhiều thử thách đang chờ đợi chúng tôi. Việt Nam có rất nhiều mục tiêu khác quan trọng như vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30. Tôi thì phải đảm đương cả hai đội tuyển, nên nhiệm vụ quả không thật dễ dàng”.

Ở cuộc đối đầu Olympic Hàn Quốc tại bán kết Asiad 2018, Olympic Việt Nam thất thủ 1-3 trước các học trò Kim Hak-bum.

Việt Nam dù đã mạnh lên nhưng còn độ chênh về đẳng cấp so với Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Tại VCK U-23 châu Á 2018, U-23 Việt Nam tạo nên “kỳ tích Thường Châu” sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh và chỉ chấp nhận dừng bước trước U-23 Uzbekistan ở trận chung kết. Đó chính là khởi thủy, HLV Park Hang-seo tạo tiếng vang của cho bóng đá Việt Nam.

Với vị trí á quân 2018, U-23 Việt Nam được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm VCK U-23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ tranh tài từ ngày 8 đến 26-1-2020.

16 đội được chia vào bốn bảng đấu, hai đội đầu bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết đấu knock-out.

Đầu thập niên 2000, Wenger và Sir Alex Ferguson từng là hai đại "kỳ phùng địch thủ" ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: REUTERS

“Giáo sư” nêu nguyện vọng dẫn dắt Man United

HLV người Pháp có biệt danh “giáo sư” Arsene Wenger nhấn mạnh, Manchester United đủ lực để tìm lại vinh quang, cùng khả năng ông sẽ dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Chia sẻ với kênh truyền hình BeIN Sport, Wenger cho biết: “Được dẫn dắt Man United là ước mơ của bất kỳ nhà cầm quân nào. Công việc chỉ dành cho những HLV đủ dũng cảm và tự tin. Theo quan sát của tôi, Man United cần thêm bốn vị trí ở đội một. Khi đó đội hình mới đủ sức mạnh, cạnh tranh và không bị tụt lại quá xa.

Theo Wenger, các cầu thủ Man United cần được huấn luyện và chơi pressing tốt hơn. Ảnh: REUTERS

Hiện tại Man United chưa định hình được lối chơi, họ cũng không biết cách pressing. Đội bóng sở hữu tập thể tốt nhưng cần được huấn luyện để phát triển. Họ cần thêm bốn cầu thủ để cạnh tranh vô địch ở mọi giải đấu. Tôi có sự tự tin và nhiều ý tưởng ấp ủ với Man United”.

Sau khi rời ghế nóng Arsenal, HLV người Pháp được biết đến là một quan chức của FIFA, kiêm nhiệm vai trò người đứng bộ phận kỹ thuật.

Công Phượng (phải) buồn bã ở trận dự bị Cúp Quốc gia Bỉ. Ảnh: STVV

Công Phượng và thủ môn tuyển Thái đồng loạt ngồi dự bị

Hại trụ cột của hai đội tuyển quốc gia mạnh nhất khu vực, Nguyễn Công Phượng và Kawin Thamsatchanan đồng loạt ngồi dự bị tại trận đấu vòng 1/16 Cúp Quốc gia Bỉ.

Tại cuộc đối đầu Sint Truidense VV đánh bại OH Leuven tỉ số 2-0 sau 120 phút tranh tài, Công Phượng dù được đăng ký danh sách nhưng HLV Marc Brys không cho tiền đạo xứ Nghệ bất kỳ cơ hội ra sân nào. Cùng cảnh ngộ là thủ môn tuyển Thái Lan Kawin, cùng chung số phận trên băng ghế dự bị.

Thủ môn đội tuyển Thái Lan (phải) Kawin cùng chung cảnh ngộ với Công Phượng ở Bỉ. Ảnh: CMQ

Sau hai hiệp đấu chính không có bàn thắng nào được ghi, “Chim hoàng yến” bắt đầu tung cánh ở hiệp đấu phụ. Lần lượt Yohan Loli và Jordan Botaka lập công ấn định chiến thắng chung cuộc cho Sint Truidense VV.

Sau khi vuột mất “cơ hội ngàn năm có một” Marc Brys xoay tua cầu thủ ở mặt trận Cúp Quốc gia, truyền thông Bỉ nhận định khả năng thành công của Công Phượng là rất thấp.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-viet-nam-chua-bang-han-quoc-2-tuyen-thu-cung-du-bi-860453.html