Thấy thầy giáo mất tích lõa thể: Có biểu hiện bệnh lý

Sau khi được tìm thấy trong tình trạng bất động, không mảnh vải che thân, hiện tại sức khỏe ông L. đang dần hồi phục.

Sau 10 ngày mất tích khi đi du lịch tại Phú Quốc, gia đình ông Nguyễn Anh L. (giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã được người dân tìm thấy và liên hệ với Nhà trường.

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh Hùng - Trưởng công an xã Mỹ Hiệp cho biết, hiện tại sức khỏe của ông L. vẫn đang rất yếu, trong tình trạng suy kiệt sức lực, chưa thể nói chuyện được.

Ông Lân đã được tìm thấy sau 10 ngày mất tích khi đi du lịch

Ông L. được một người dân tại Phú Quốc tìm thấy tìm thấy vào khoảng 10 giờ sáng ngày 25/6.

Khi đó, một người dân tên Nhàn đi rừng về thì phát hiện ông L. nằm bất động, trên người không mảnh vải che thân.

Ông Nhàn đã dìu ông L. về nhà chăm sóc cho hồi sức, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Sau đó, một số người dân nơi đây đã gọi về nơi người thầy giáo này công tác để cung cấp thông tin, tìm gia đình nạn nhân.

Thông tin thêm, vị trưởng Công an xã Mỹ Hiệp cho hay trước đó gia đình trình báo việc ông L. mất tích khi đi du lịch cùng trường từ ngày 15/6.

Khi đó đơn vị đang tham quan tại huyện đảo Phú Quốc và thuê khách sạn thuộc khu vực thị trấn Dương Đông.

Sau khi ăn cơm tối xong vào khoảng 18h30 phút cùng ngày, ông L. gọi xe đi 1 mình về khu vực Bãi Cửa Cạn (xã Cửa Cạn, cách thị trấn Dương Đông khoảng 10 km).

Mặc dù đã tìm mọi cách liên hệ nhưng 2 ngày sau, người thân và đồng nghiệp đều không thể liên lạc với ông L. nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Nói thêm về sự việc, ông Hùng cho biết, trước khi bắt xe đi ông L. chỉ nói lại với một số giáo viên cùng trường rằng đi có chút việc, nhưng không nói cụ thể đi đâu.

Nhận được tin, gia đình cũng như chính quyền địa phương đã ra tận đảo, nơi nghi ngờ ông L. mất tích để tìm kiếm nhưng đều vô vọng, không ai biết thông tin gì thêm.

"Có thể việc này là do ông L. tự gây ra, không có tác động của người khác. Vì theo một số giáo viên cùng trường cho biết, gần đây ông L. có những biểu hiện bệnh lý về thần kinh. Ông L. sức khỏe chưa hồi phục nên chưa hỏi được thêm thông tin", vị Trưởng công an xã Mỹ Hiệp cho hay.

Chia sẻ với báo chí, con trai ông L. bộc bạch: "Hiện cha tôi đã có thể nói chuyện được dù không rõ lắm nhưng vẫn nhận biết được người thân đến thăm.

Gia đình cứ tưởng đâu sẽ không còn gặp lại ông vì đã mất liên lạc đến cả chục ngày rồi. Nếu như không được chú Nhàn phát hiện thì chắc chắn cha tôi khó qua khỏi được,...".

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/thay-thay-giao-mat-tich-loa-the-co-bieu-hien-benh-ly-3360708/