Thay thế tiếng loa bằng hát bài chòi hoặc hò khoan tại rừng dừa Bảy Mẫu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có buổi làm việc với UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An) về tình hình phát triển kinh tế xã hội liên quan đến du lịch tại đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có buổi làm việc với UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An) về tình hình phát triển kinh tế xã hội liên quan đến du lịch tại đây. Về việc thời gian qua tình trạng làm du lịch bát nháo, ảnh hưởng đến môi trường rừng dừa, ông Trần Văn Tân cho biết dù UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo nhưng việc xử lý các vấn đề này cũng còn khá chậm. Đầu năm 2017, số lượng thuyền thúng của người dân phục vụ du khách chỉ hơn 300 cái; đến năm 2018, tăng lên hơn 900 cái. Du khách đến tham quan khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu hơn 1.500 lượt mỗi ngày. Tốc độ phát triển du lịch quá nhanh đã xuất hiện nhiều vấn đề tiêu cực kéo theo. Hiện nay có khoảng 200 loa di động hoạt động tại khu vực rừng dừa gây ô nhiễm tiếng ồn, chèo kéo du khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương… Ông Trần Văn Tân gợi mở, việc thay thế tiếng loa bằng nghệ thuật hát bài chòi hoặc hò khoan là một hướng đi cần lưu ý khai thác. Không cần đông về số lượng du khách mà nên chú trọng chất lượng. Nếu biết phát huy tốt thì mới mong có được sản phẩm du lịch hiệu quả và bền vững, mang lại nguồn thu nhập cho người dân và ngân sách địa phương.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_196351_thay-the-tieng-loa-bang-hat-bai-choi-hoac-ho-khoan-tai-rung-dua-bay-mau.aspx