Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện Vũng Tàu lần đầu tiên phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân nang niệu rốn bội nhiễm

Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023 (27/5) vừa được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Ông Nguyễn Vân Sơn (xã Bình Trung) được bác sĩ khám tổng quát tại ngày hội.

Ông Nguyễn Vân Sơn (xã Bình Trung) được bác sĩ khám tổng quát tại ngày hội.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân

Từ sáng sớm 27/5, đội ngũ y, bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã bố trí sẵn bàn ghế và dụng cụ y tế, xe khám nha lưu động tại sân Trường TH Chu Văn An (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) để tư vấn, kiểm tra sức khỏe răng miệng cho 200 HS.

Các em được bác sĩ nha khoa kiểm tra bệnh về răng miệng, nhổ răng sữa miễn phí và hướng dẫn rửa tay theo 5 bước. Các em còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Song song với các hoạt động khám nha cho HS, tại Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng xã, các y bác sĩ còn tư vấn, khám sức khỏe cho 200 bà con nghèo trên địa bàn xã Bình Trung và các xã lân cận.

Nghe tin bác sĩ về tận xã để khám miễn phí, bà Nguyễn Thị Thủy (73 tuổi, xã Bình Trung) đến đợi từ sớm. Nhiều năm qua, bà Thủy bị cao huyết áp, mắc bệnh về cơ, xương, khớp và mắt. Tại ngày hội, bà được y, bác sĩ khám bệnh tổng quát và kê toa thuốc bổ mắt, cao huyết áp và xương khớp.

Bà Thủy vui vẻ cho biết: “Bác sĩ nhiệt tình thăm khám và chu đáo từ lúc tôi bước vào cho đến khi nhận thuốc đi về. Được bác sĩ về tận xã khám chúng tôi rất yên tâm”.

Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" được Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phát động đồng loạt ở các địa phương. Qua đó, hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già được tư vấn sức khỏe, thăm khám và phát thuốc miễn phí. Tổng chi phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Phát hiện sớm nhiều bệnhnguy hiểm

Về Bệnh viện Vũng Tàu công tác từ năm 2020, có 4 lần tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, Khoa nội, Bệnh viện Vũng Tàu chia sẻ, người dân vùng sâu, vùng xa vẫn còn chủ quan với bệnh tật. Nhiều người e ngại đi khám bệnh nên lúc đi khám thì bệnh đã trở nặng.

Thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các bác sĩ không chỉ khám, kê đơn thuốc điều trị mà còn tiếp cận tư vấn cho người dân về sự cần thiết của việc khám sức khỏe định kỳ, xóa dần khoảng cách giữa thầy thuốc và bệnh nhân để họ mạnh dạn đi khám bệnh thường xuyên, nhất là khi bắt đầu có biểu hiện bệnh.

Thành lập năm 2015, đến nay Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã thu hút hơn 100 y, bác sĩ, điều dưỡng là ĐVTN trên địa bàn tỉnh tham gia. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu chia sẻ: Với phương châm “Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ thường xuyên tổ chức các chương trình khám bệnh miễn phí...

Trong năm 2023, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức 3 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 700 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công địa bàn tỉnh. Hơn 150 lượt y, bác sĩ tham gia chương trình.

"Năm 2023, Hội triển khai thêm hoạt động tư vấn, tập huấn dinh dưỡng cho các thầy cô, khám chữa răng tại chỗ cho HS các trường. Các hoạt động khám chữa bệnh tại vùng xa được Hội mời bác sĩ chuyên khoa tuyến tỉnh tới khám, từ đó tầm soát, phát hiện sớm được nhiều bệnh nguy hiểm”, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước thông tin thêm.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202305/thay-thuoc-tre-tinh-nguyen-vi-suc-khoe-cong-dong-980392/