Thay toàn bộ khớp háng cho bệnh nhân người Pháp gãy cổ xương đùi

Người đàn ông Pháp 51 tuổi nhập viện do tai nạn xe máy trong tình trạng đau khớp háng, mất khả năng vận động, không tự di chuyển được và phải đến viện bằng xe lăn. Ca phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, người bệnh có thể ngồi dậy đi lại chỉ sau 1 ngày phẫu thuật.

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận trường hợp ông E.L (nam, 51 tuổi, quốc tịch Pháp) nhập viện do tai nạn xe máy cách 1 tuần.

Người bệnh đến khám trong tình trạng đau khớp háng, mất khả năng vận động, không tự di chuyển được và phải đến viện bằng xe lăn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học Thể thao cho biết: Sau khi kiểm tra sơ bộ trên lâm sàng chẩn đoán người bệnh tổn thương vùng khớp háng. Người bệnh được tiến hành chụp chiếu và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, trên phim chụp thấy gãy cổ xương đùi bên phải.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh đánh giá đây là loại gãy sát chỏm xương đùi, một vị trí khá đặc biệt do nguy cơ khó liền và dễ bị hoại tử chỏm. Đối với những trường hợp trên 50 tuổi có chấn thương gãy sát chỏm, tiên lượng liền xương rất khó khăn nên việc kết hợp xương bằng đinh hay nẹp vít không thật sự hiệu quả và kéo dài thời gian bất động của người bệnh.

Các bác sĩ đã trao đổi kỹ lưỡng với bệnh nhân và gia đình dựa trên nhận định về chuyên môn để đưa ra quyết định phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng bằng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, sử dụng loại khớp háng nhân tạo không xi măng, hai chuyển động với đường mổ nhỏ (5cm) giúp việc hậu phẫu nhẹ nhàng, giảm đau đớn cho người bệnh và người bệnh có thể ngồi dậy đi lại được chỉ một ngày sau phẫu thuật.

Ca mổ thay khớp háng cho người đàn ông Pháp 51 tuổi tại Bệnh viện Việt Đức diễn ra chỉ trong vòng 20 phút. Ca mổ giúp cho người bệnh đang phải ngồi xe lăn có thể đi lại vận động được sau đó.

Ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trong 20 phút đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông E.L được chuyển về khoa điều trị hoàn toàn tỉnh táo, vết mổ khô, có thể ngồi dậy tập phục hồi chức năng sau khi rút giảm đau sau mổ ngoài màng cứng.

Sau 2 tuần phẫu thuật, ông E.L đã đến bệnh viện để khám lại. Người bệnh phục hồi tốt, tự đi lại dễ dàng không cần nạng hay khung trợ đỡ và được hướng dẫn tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Người bệnh ngoại quốc đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã được phẫu thuật kịp thời bởi chuyên gia hàng đầu, giúp ông mau chóng hết đau đớn và trở lại với cuộc sống thường ngày.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thay-toan-bo-khop-hang-cho-nguoi-ngoai-quoc-gay-co-xuong-dui-169221109112159293.htm