Thầy trò Maradona bị Brazil hạ gục trên sân nhà

(NLĐO)- Đội tuyển Argentina đã trắng tay khi thua Brazil 1-3 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Không ghi bàn những Kaka đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Brazil Đang đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, Argentina cần có 3 điểm để củng cố 1 trong 4 suất chính thức dự VCK World Cup. Tuy nhiên, đội bóng sọc trắng – xanh đã làm thất vọng hoàn toàn người hâm mộ trước một kình địch Brazil đang vững chắc ở ngôi đầu. Xác định hàng thủ Argentina yếu trước giờ khai cuộc nhưng ít ai nghĩ tới chuyện họ bị thủng lưới 2 bàn chỉ sau 1/3 thời gian trận đấu. Phút 23, Brazil được hưởng quả phạt từ khá xa khung thành đội chủ nhà. Tiền vệ Maxi Rodriguez câu bóng vào trong cho hậu vệ Luisao lên tham gia tấn công thực hiện cú đánh đầu đập đất làm bó tay thủ môn Andujar. Bảy phút sau, cũng từ một pha bóng cố định. Các đầu thủ áo vàng đã làm hàng phòng ngự yếu kém của Argentina náo loạn và tiền đạo Luis Fabiano nhanh chân ghi bàn thắng thứ 2 cho Brazil. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0. Brazil dũng mãnh tiến đến VCK World Cup tại Nam Phí Sang hiệp 2, Argentina tràn lên tấn công nhưng vấp phải đội hình được bố trí gắn kết của HLV Dunga. Đội chủ nhà kiểm soát bóng gần như hoàn toàn nhưng không thể đe dọa khung thành Brazil. Cơ hội kiếm điểm của họ chợt lóe lên ở phút 65 khi Jesús Dátolo sút xa gỡ 1-2. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau, Luis Fabiano lại phá hỏng hy vọng đó bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Thời gian còn lại khá dài cũng không giúp thầy trò Maradona có thêm bàn gỡ trong một ngày thi đấu bế tắc. Với kết quả này, Brazil đã giành được vé dự VCK World Cup 2010 sớm 3 vòng đấu. Trong khi đó, Argentina vẫn giữ được vị trí thứ 4 với 22 điểm nhưng đang bị Colombia và Ecuador (20 điểm) chực chờ đẩy xuống vị trí tranh vé play-off, thậm chí bị loại khỏi World Cup nếu Argentina không sớm tìm lại được phong độ. Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Đội hình thi đấu: Argentina: Andujar - Zanetti, Otamendi, Seba Dominguez, Heinze - Maxi (Aguero 46’), Mascherano, Veron, Datolo - Tevez (Milito 68’), Messi. Brazil: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Luisao, Andre Santos - Gilberto Silva, Melo - Elano (Dani Alves 68’), Kaka, Robinho (Ramirez 68’) - Luis Fabiano (Adriano 76’). Bàn thắng: Datolo 65' - Luisao 23', Luis Fabiano 30' & 66'.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090906104811773p0c1026/thay-tro-maradona-bi-brazil-ha-guc-tren-san-nha.htm