Thầy trò ôn thi trong tiết trời nắng nóng như 'lò nung'

Thời tiết khắc nghiệt, trời nóng như lò 'nung' khiến việc ôn thi tốt nghiệp của thầy trò các trường học miền núi xứ Thanh càng trở nên vất vả.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu, dạy môn Tiếng Anh, Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) đang ôn tập cho học sinh. Ảnh: Xuân Phúc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu, dạy môn Tiếng Anh, Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) đang ôn tập cho học sinh. Ảnh: Xuân Phúc.

Ôn thi trong tiết trời "đổ lửa"

Những ngày qua, thời tiết ở Thanh Hóa nắng nóng gay gắt khiến cho việc học tập, ôn thi của học sinh nhiều trường, đặc biệt khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đây là thời điểm tăng tốc của học sinh cuối cấp với nhiều kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thời tiết của huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) trong những ngày qua rất nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời có nhiều thời điểm trong ngày lên đến hơn 40 độ C. Trong khi học sinh các lớp 6, 7, 8, 10, 11 đã hoàn thành kỳ kiểm tra cuối năm, thì học sinh khối 9, khối 12 vẫn đang phải tập trung ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa, nhiều học sinh đã đăng ký thi vào Trường THPT DTNT tỉnh, nên việc ôn thi vô cùng vất vả. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, trong những ngày này lịch học của trường có sự thay đổi sao cho phù hợp để giúp học sinh “tránh nắng”. Buổi sáng các em có thể học sớm hơn, nhưng buổi chiều có thể lui về muộn hơn so với lịch học cụ thể để giúp học sinh thuận lợi hơn trong học tập.

Do đặc thù của Trường PTDTNT-THCS là học sinh đều ăn, ở, sinh hoạt trong nhà trường, nên các thầy, cô giáo phải vừa tập trung giảng dạy, vừa quán xuyến việc ăn, ở nội trú cho học sinh.

Đội ngũ cấp dưỡng của Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa (Thanh Hóa) chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Ảnh: TL.

Cô giáo Hà Lệ Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Những ngày nắng nóng vừa qua, việc ôn tập cho học sinh rất vất vả. Không chỉ tập trung ôn thi hiệu quả cho các em, mà nhà trường còn phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, bổ sung thức ăn phù hợp cho các em. Những học sinh cần được bồi dưỡng để thi vào trường THPT DTNN tỉnh, thì trường cắt cử giáo viên bồi dưỡng thêm cho các em vào buổi tối".

Tại Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn, những buổi tự học buổi tối đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng, vào thời điểm nắng nắng gay gắt này, thời gian học ở buổi tối kéo dài hơn, vì các em đang tập trung tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thầy Đoàn Hữu Trí – Phó hiệu trưởng (phụ trách) nhà trường cho biết, thời tiết nắng nóng quá, nên dù buổi tối, nhà trường vẫn phải tăng cường trang bị thêm nước uống cho học sinh. Trong những ngày này, nhà trường cũng thay đổi thực đơn thường xuyên cho học sinh nội trú có chế độ ăn uống phù hợp, đủ chất dinh dưỡng để các em có sức lực chống chọi với thời tiết.

Chuyển giờ ôn tập vào buổi tối

Thầy Nguyễn Minh Đạo – Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, có thời điểm trong ngày nhiệt độ tăng cao hơn 40 độ C, vì vậy nhà trường chủ động chuyển giờ ôn tập cho học sinh vào sáng sớm và buổi tối.

"Một điều rất may, đó là mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng như vậy, nhưng ít khi xảy ra sự cố mất điện. Nếu thời tiết như vậy mà còn xảy ra sự cố mất điện lưới, thì thầy trò nhà trường không biết phải xoay sở ra sao. Mặc dù nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị máy phát điện, nhưng thực sự sẽ không đủ tải và ổn định cho hệ thống sử dụng thiết bị trong toàn trường với thời lượng nhiều.

Để giáo viên và học sinh yên tâm ôn tập được trong điều kiện nắng nóng như vậy, chúng tôi cũng xin cảm ơn ngành điện lực đã điều hành tốt được lưới điện, để không xảy ra sự cố", thầy Đạo chia sẻ.

Ngành Điện lực huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) tăng cường công tác đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Quốc Việt.

Em Phạm Thị Lành, lớp 12A1, Trường THPT Quan Sơn cho biết, gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, ở bản Na Ấu, xã Tam Thanh và cách xa trường khoảng hơn 20km, nên em phải ở lại ký túc xá của nhà trường, để theo học.

Kỳ thi sắp tới, em Lành đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức. Tuy nhiên để đạt mục tiêu thi đậu vào Trường Đại học Hồng Đức, Phạm Thị Lành nói rằng, em đang còn một chặng đường dài để chinh phục giấc mơ của mình. Việc học tập căng thẳng nhiều lúc khiến Lành quên đi cả nắng nóng và vất vả.

“Buổi sáng hằng ngày, chúng em được thầy, cô giáo tập trung ôn thi ở trên lớp. Buổi chiều chúng em nghỉ tự ôn ở phòng để tránh nắng nóng. Còn buổi tối, chúng em tập trung lên lớp học và ôn tập theo nhóm. Nếu gặp vấn đề khó hiểu, thì chúng em tham khảo ý kiến của các thầy, cô. Em quyết tâm ôn thi thật tốt để vượt qua kỳ thi sắp tới và phấn đấu đạt được ước mơ của mình”, em Lành tâm sự.

Em Phạm Thị Lành, lớp 12A1, Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) quyết tâm phấn đấu để trở thành cô giáo dạy Lịch sử trong tương lai. Ảnh: NVCC.

Còn thầy Đoàn Hữu Trí – Phó hiệu trưởng (phụ trách) Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn cho biết, do trời nắng nóng quá, nên nhà trường linh động ôn tập cho học sinh 3 buổi/ngày, gồm: sáng, chiều và tối. Buổi sáng, thì học sinh vẫn ôn tập theo giờ chính khóa, buổi chiều ôn tập từ 14h đến 16h, còn buổi tối thì lên lớp ôn tập từ 19h30-22h.

“Nhà trường có 28 học sinh đang tập trung cao độ ôn tập để dự kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT DTNT tỉnh sắp tới. Đối với những học sinh không có nguyện vọng thi vào Trường THPT DTNT tỉnh, thì các em nộp hồ sơ để được xét tuyển thẳng vào Trường THPT Quan Sơn hoặc Trường THCS&THPT Quan Sơn. Còn những em đăng ký thi vào Trường THPT DTNT nếu mà không đậu, thì các em quay về học ở Trường THPT Quan Sơn hoặc Trường THCS&THPT Quan Sơn, vì các em cũng thuộc diện tuyển thẳng”, thầy Trí thông tin.

Ngoài tập trung ôn thi ở trên lớp, Đoàn Hữu Trí và các thầy, cô giáo bộ môn thường xuyên đến tận phòng ký túc xá để thăm hỏi, động viên học sinh. Giữa những buổi ôn thi vất vả vì thời tiết quá nóng, nhưng thầy và trò Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn vẫn luôn tạo ra những giây phút thảnh thơi, hòa đồng để quên đi mệt nhọc và phấn đấu học tập thật tốt. Đây cũng là cách tiếp thêm nghị lực cho học sinh, để các em nỗ lực, cố gắng học tập, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

“Trong những ngày vừa qua, do thời trời nắng nóng quá, nên nhà trường chủ động chuyển đổi giờ ôn thi cho học sinh vào buổi sáng, chứ không ôn thi vào buổi chiều, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Đối với nhóm học sinh đăng ký thi để xét đại học, thì nhà trường chuyển sang ôn tập vào buổi tối, để giáo viên và học sinh giữ được sức khỏe trong những ngày nắng nóng này”, thầy Nguyễn Minh Đạo - Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa).

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-tro-on-thi-trong-tiet-troi-nang-nong-nhu-lo-nung-post639763.html