Thầy trò 'phù thủy trắng' Troussier thua nhẹ Hàn Quốc 1-2

Thua sát nút 1-2 trước Hàn Quốc trong trận chung kết, thầy trò ông Philippe Troussier đã giành ngôi á quân chung cuộc giải bóng đá giao hữu quốc tế GSB Bangkok Cup 2019.

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U-19 Thái Lan trận ra quân đã giúp U-19 Việt Nam có mặt ở trận chung kết giải giao hữu quốc tế. Đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier là tuyển U-19 Hàn Quốc, đội đã vùi dập Uzbekistan 5-1 ở trận đấu loại trực tiếp trước đó.

Việc có mặt ở trận chung kết là một bất ngờ với các cầu thủ trẻ Việt Nam, bởi thực tế thầy trò Philippe Troussier góp mặt tại giải với mục đích kiểm tra thực lực và đội hình sau thời gian tập luyện, nhằm chuẩn bị cho việc tham dự vòng loại U-19 châu Á 2020.

Đội tuyển U-19 Việt Nam có trận ra quân thắng chủ giải Thái Lan. Ảnh: AN

Đội tuyển U-19 Việt Nam có trận ra quân thắng chủ giải Thái Lan. Ảnh: AN

Cũng bởi không đặt nặng thành tích nên các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi bóng rất thoải mái ở trận mở màn, với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh rất khó chịu, đặc biệt hàng thủ chơi rất tập trung nên đã vô hiệu hóa rất nhiều cơ hội ăn bàn của đối phương.

Sau chiến thắng đầu tay này, HLV Philippe Troussier chia sẻ: “Đối đầu với Thái Lan là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi trên cương vị HLV trưởng U-19 Việt Nam và đội đã giành chiến thắng để vào chung kết. Tôi thừa nhận trận đấu này rất khó khăn nhưng nhờ sự quyết tâm của các cầu thủ đã được đền đáp bằng chiến thắng. Tôi thật hạnh phúc khi có bàn thắng vào một thời điểm quan trọng ở phút bù giờ cuối cùng”.

Vào trận chung kết gặp đối thủ rất mạnh, HLV Troussier chủ động cho U-19 Việt Nam chơi phòng ngự phản công, tích cực áp sát và tranh chấp bóng với đối phương. Lối chơi này giúp các cầu thủ trẻ của Việt Nam đứng vững trong nửa giờ của hiệp một.

Gặp đối thủ U-19 Hàn Quốc quá mạnh, U-19 Việt Nam chỉ thua sít sao 1-2. Ảnh: AN

Mãi đến phút 31, mành lưới của thủ môn Văn Bá đã phải rung lên sau pha đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm của Seyun Choi bên phía U-19 Hàn Quốc. Có bàn dẫn, các cầu thủ Hàn Quốc chơi tự tin hơn. Phút 41, Kwon Min Jae nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu làm tường chiến thuật của đồng đội.

Sau giờ nghỉ, U-19 Việt Nam cố gắng tìm cách gây sức ép lên khung thành U-19 Hàn Quốc. Theo VFF, sự nỗ lực của các học trò HLV Troussier đã được đền đáp khi Huỳnh Công Đến ghi bàn danh dự ở phút bù giờ.

Thua chung cuộc 1-2 trong một trận đấu có nhiều sự tiến bộ, U-19 Việt Nam kết thúc giải quốc tế với ngôi á quân. Trong khi đó, U-19 Thái Lan lại để thua đội khách U-19 Uzbekistan 0-1 và chấp nhận xếp cuối tại giải đấu này.

Ông thầy người Pháp Troussier có biệt danh "phù thủy trắng" hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho đấu trường U-19 châu Á. Ảnh: AN

Ngày 13-10, đội tuyển U-19 Việt Nam trở về nước tiếp tục tập luyện, hướng đến mục tiêu chính là cuộc đua tại bảng J vòng loại U-19 châu Á 2020. Giải đấu này diễn ra từ ngày 6-11 đến ngày 10-11 tại TP.HCM. Thầy trò Troussier sẽ cạnh tranh với ba đối thủ là Nhật Bản, Guam và Mông Cổ.

Tại vòng loại, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng chọn ra 11 đội đứng đầu cùng bốn đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Suất còn lại thuộc về đội chủ nhà U-19 Uzbekistan.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-tro-phu-thuy-trang-troussier-thua-nhe-han-quoc-12-863657.html