Thay tướng đổi vận, Quảng Nam thắng tưng bừng ở Lạch Tray

Trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng đã nhập cuộc khá tự tin trước đội bóng Quảng Nam nhưng lại để thua đậm 0-3, trong đó hai bàn thắng đều của Hà Minh Tuấn.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có màn ra mắt như mơ khi giúp Quảng Nam đánh bại Hải Phòng 3-0 ngay tại sân Lạch Tray của Hải Phòng ở trận đấu vòng 11 lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - V-League 2019 chiều 31/5.

Trong khi đó, thất bại nặng nề ngay trên sân nhà khiến sức ép đè nặng lên huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, bởi trong 5 trận gần nhất, Hải Phòng chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm.

Hải Phòng được đánh giá là có lối đá quá phụ thuộc vào cầu thủ ngoại, đang trở nên bế tắc khi Jeremie Lynch bỗng dưng mất duyên ghi bàn, còn Diego Fagan bị khóa chặt.

Việc được tiếp đón các cầu thủ Quảng Nam trên sân nhà đang trở thành niềm hy vọng cho đội bóng đất cảng tìm lại cảm giác chiến thắng của mình.

Trong khi đó, đội bóng Quảng Nam - nhà cựu vô địch năm 2017, đang có một khởi đầu tồi tệ khi đứng dưới cùng bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vừa ra đi nhường chỗ cho người học trò cũ là Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đã có màn ra mắt buồn với trận thua 2-3 trên sân của Khánh Hòa vòng trước.

Trong tổng số 6 chuyến làm khách vừa qua, đội quân xứ Quảng chỉ thu về 3 điểm và trong 4 lần gặp Hải Phòng gần đây, đội quân xứ Quảng có tới 3 trận thua.

Với những nhận định đó, Hải Phòng đã nhập cuộc khá tự tin. Trong hiệp 1, hai đội đã thi đấu ăn miếng trả miếng, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, bước ngoặt đã xuất hiện khi ở phút thứ 65, từ pha đá phạt góc, Hà Minh Tuấn đã có pha đánh đầu thoải mái ghi bàn dẫn trước cho Quảng Nam.

Chỉ sau đó 5 phút, Diego Fagan đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Bóng được đưa cắt ngang khung thành, loại bỏ cả thủ thành Quảng Nam, đưa cầu thủ này đối mặt khung thành với khoảng cách 5m nhưng Diego Fagan đã đá bóng ra ngoài.

Sau đó, vào phút 80, từ một pha đá phạt cố định, bóng được treo vào vòng cấm cho Hà Minh Tuấn. Một lần nữa cầu thủ này đã có pha đánh đầu kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Không dừng lại đó, phút 85, từ pha bóng lộn xộn trước vòng cấm của Hải Phòng, Nguyễn Hoàng Quốc Trí đã nhanh chân dốc bóng sâu và lừa qua thủ môn, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Kết thúc trận thua đậm 0-3, Hải Phòng tạm đứng ở vị trí 10, còn Quảng Nam đã nhích thêm một bậc khi đứng ở vị trí 13/14./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thay-tuong-doi-van-quang-nam-thang-tung-bung-o-lach-tray/572405.vnp