Thấy vợ nói chuyện điện thoại nhiều giờ, chồng nổi cơn ghen đâm chết

Nổi máu ghen khi thấy vợ nói chuyện điện thoại với người khác, gã chồng lấy dao đâm chết vợ rồi cắt cổ tử tử.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 1979, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi dùng dao giết vợ là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985).

Theo điều tra ban đầu, do Khánh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thời gian dần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tối 2/9, Khánh đi uống rượu về thì không thấy vợ đâu nên nói con trai 11 tuổi gọi điện hỏi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Tâm đi làm tóc về nhà thì cả hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Lúc này Khánh cầm dao đe dọa nên chị Tâm và 2 con bỏ sang nhà hàng xóm lánh mặt.

Sau đó, Khánh sang xin lỗi rồi đưa mẹ con chị Tâm về nhà ngủ. Chị Tâm và 2 con ngủ chung một phòng, Khánh ngủ riêng ở phòng khác. Trong lúc ngủ, Khánh nghe chị Tâm đang nói chuyện điện thoại với người khác nên ghen tức.

Khoảng 6 giờ sáng 3/9, Khánh thấy chị Tâm tiếp tục nói chuyện điện thoại với người khác. Khi thấy chị Tâm rời khỏi phòng, vào nhà tắm thì Khánh đi theo, lấy dao tại nhà bếp rồi chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn tử vong.

Thấy vợ đã chết, Khánh dùng dao cắt cổ, tay của mình để tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc. Do Khánh bị thương nặng nên sau khi điều trị ổn định, tỉnh táo, cơ quan công an mới khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thay-vo-noi-chuyen-dien-thoai-nhieu-gio-chong-noi-con-ghen-dam-chet-74960-5.html