'Thê đội chính' của HLV Troussier có phá sản?

Đá với đối thủ xếp trên 4 bậc bảng xếp hạng FIFA Syria (90) là thách thức cho hàng thủ tuyển Việt Nam (94). Trong khi đó, hàng công khá 'cùn' trong trận đấu với tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) lẫn 2 trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội và Hải Phòng, cũng sẽ khó khăn hơn khi tìm đường vào khung thành đối phương, khi mà 'thê đội chính' như dự định ban đầu của HLV Philippe Troussier gần như bị sớm phá sản khi lực lượng sứt mẻ khá nhiều.

Công Phượng ghi bàn cho tuyển Việt Nam trong trận đấu tập với Hải Phòng.

3 trận, 3 đội hình khác nhau, các học trò HLV Troussier thắng 1 trận (1-0 trước Hồng Kông), thua 2 trận (0-2 trước Công an Hà Nội, 1-2 trước Hải Phòng). Như vậy, hàng thủ tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 4 bàn, trong khi chỉ ghi được 2 bàn. Dù giao hữu hay đá tập, vấn đề cũng lộ rõ rằng hàng thủ khá dễ vỡ, trong khi hàng công thiếu sắc bén.

Nếu như trận thua Công an Hà Nội có thể hiểu bởi phần lớn cầu thủ được dùng là lứa U23, thì trận thắng sát nút tuyển Hồng Kông bằng lực lượng “pha trộn” già trẻ khó làm hài lòng HLV Troussier bởi đối thủ kém hơn nhiều bậc. Tương tự, khi để Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh sát cánh với lứa đàn em U23 trong trận gặp Hải Phòng, tuyển Việt Nam cũng không thể vượt qua đội bóng đất Cảng.

Điểm sáng ở các trận đấu vừa qua là sự ổn định của Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, sự hòa nhập trương đối tốt của Quang Hải và pha làm bàn của Công Phượng (trận gặp Hải Phòng). Song chừng đó tín hiệu là quá ít, trong khi sai sót lại nhiều, chấn thương đã đến với nhiều trụ cột.

Nếu nói 3 trận vừa qua là cơ sở để HLV Troussier chọn lựa bộ khung mạnh nhất cho đội tuyển thi đấu giao hữu với Syria vào ngày 20-6, HLV Troussier đã gặp những bất lợi nhất định. Chấn thương của Hoàng Đức hay những động thái xin thay ra của Tấn Tài, Văn Hậu, cú ngất của Tiến Anh đặt chiến lược gia của tuyển Việt Nam vào thế khó. Cho dù những cái tên trên kịp bình phục, HLV Troussier cũng khó mạo hiểm để họ thi đấu, với những đối thủ có lợi thế thể hình, thể lực như Syria. Ngay cả Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Quang Hải, những cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút với Hồng Kông chưa chắc sẽ vào sân hoặc sẽ chỉ góp mặt trong một thời gian ngắn.

Có thể thấy, lực lượng đội tuyển Việt Nam bị sứt mẻ khá nhiều trước khi tiếp đón Syria. Vì vậy, có lẽ HLV Troussier sẽ không đặt nặng vấn đề kết quả mà chỉ tận dụng làm dịp thử nghiệm nhân sự, lối chơi và Công Phượng, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh sẽ gánh vác trọng trách kết hợp với những cầu thủ chưa có cơ hội ra sân.

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất ở cấp độ đội tuyển, đội tuyển Việt Nam mới thắng được 1 lần, đó là chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu trên SVĐ Mỹ Đình vào năm 2016. Syria đang được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Hector Cuper, người từng cầm quân ở Valencia, Inter Milan, Real Betis hay Parma. Trong lực lượng, Syria cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Abdul Weiss, Oliver Kawo, Amma Ramadan, Simon Amin,…

Do đó, giới chuyên môn và người hâm mộ đang chờ xem đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện lối đá có sức sống và thanh thoát, nhằm cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Có lẽ cũng chỉ cần có vậy khi nguy cơ “thê đội chính” của HLV Philippe Troussier có thể bị phá sản?, Đặc biệt với Văn Toàn, nếu được vào sân, niềm cảm hứng ghi bàn vào lưới Olympic Syria ở ASIAD 2018 trong chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc?

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/the-doi-chinh-cua-hlv-troussier-co-pha-san-post279169.html