Thể dục dụng cụ hưởng lợi từ quyết định hoãn ngày khởi tranh Olympic

VĐV Lê Thanh Tùng cho biết, quyết định hoãn ngày khởi tranh Olympic sẽ giúp anh có thêm thời gian tập luyện, củng cố khả năng.

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều giải đấu thể thao trên thế giới, trong đó có thế vận hội Olympic Tokyo 2020 phải hoãn thời gian tổ chức. Diễn biến phức tạp của đại dịch cũng khiến các vòng loại của thế vận hội này không thể tiếp tục diễn ra, dẫn đến nhiều VĐV rơi vào tình trạng ngóng chờ khi chưa đạt đủ điều kiện tham dự.

Việt Nam hiện đang có 5 VĐV đạt chuẩn, giành vé tham dự Olympic gồm kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (đạt hai chuẩn Olympic cự ly 400 m và 1.500 m tự do); vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng; hai vận động viên bắn cung là Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ; võ sĩ Boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương. Con số này mới chỉ đạt được 1/4 so với dự kiến ban đầu là 20 VĐV.

Lê Thanh Tùng (TDDC), một trong 5 VĐV đạt chuẩn Olympic của Việt Nam

Lê Thanh Tùng (TDDC), một trong 5 VĐV đạt chuẩn Olympic của Việt Nam

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng tục TDTT cho biết, cùng với các VĐV trọng điểm khác, 5 VĐV đạt chuẩn của Việt Nam hiện đang tập trung ở những trung tâm huấn luyện vừa tập huấn vừa theo dõi thực tế của bệnh dịch.

"Tuy nhiên đến thời điểm này là tháng 3 mà Olympic tổ chức cuối tháng 7, còn lại 4 tháng. Trong thời điểm 4 tháng này thời gian không còn đủ. Do vậy, việc thi đấu lấy chuẩn của các VĐV là rất khó khăn. Vì thế chúng tôi cũng điều chỉnh kế hoạch của các VĐV theo thực tế diễn biến của tình hình dịch và chỉ đạo các ban huấn luyện duy trì kết hoạch tập luyện nhưng mà là duy trì trong nước"- ông Trần Đức Phấn nói.

Chia sẻ với báo Tổ Quốc, HLV đội tuyển TDDC Quốc gia Trương Minh Sang, một trong những đội tuyển có VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic cho biết, dù dịch bệnh nhưng toàn đội, đặc biệt là Lê Thanh Tùng vẫn tập luyện bình thường để giữ phong độ cũng như củng cố thêm các bài tập cho các VĐV để đảm bảo về chuyên môn. Bên cạnh đó, trong một tháng trở lại đây, đội tuyển TDDC Việt Nam có thêm sự trợ giúp từ chuyên gia Hàn Quốc nên công tác tập luyện vẫn được đảm bảo.

"Chuyên gia Hàn Quốc đang lên kế hoạch cải thiện một số yếu tố cơ bản cho VĐV Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đội tuyển đang thực hiện tốt kế hoạch. Trong thời gian tới đây, đội sẽ tập trung nhiều hơn cải thiện kỹ thuật cơ bản, đồng thời phát triển cho các VĐV hoàn thiện về chân, thế, thân và các động tác chỉnh chu hơn” - HLV Trương Minh Sang cho biết.

Riêng đối với trường hợp của VĐV Lê Thanh Tùng, người đã giành chuẩn tham dự Olympic 2020, HLV Trương Minh Sang cho rằng, việc hoãn thi đấu sẽ giúp VĐV có thêm thời gian ổn định và hoàn thiện thêm động tác.

“Các VĐV vẫn bình thường. Khi họ biết hoãn giải thì bản thân họ cũng biết rằng động tác cần hoàn thiện và nâng lên. Để thi đấu cũng cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa, đây là quá phải mất thời gian. Việc hoãn và không phải thi đấu giúp VĐV yên tâm hơn là rất nhiều, không quá lo lắng. Tuy nhiên, việc đi tập huấn vào tháng 5 tại Nhật Bản của đội sẽ bị ảnh hưởng, có thể rời 1 đến 2 tháng sau” - HLV Trương Minh Sang cho biết.

Còn đối với cá nhân VĐV Lê Thanh Tùng, khi được hỏi về tác động của việc hoãn đại hội Olympic, anh cho rằng đây là thông tin vui đối với mình bởi ở nội dung anh đạt chuẩn, độ khó đã thay đổi rất nhiều và cần thời gian để hoàn thiện, rèn luyện.

"Hiện tại có thêm thời gian để luyện tập và tôi sẽ cố gắng dồn hết tâm huyết để có được màn thể hiện tốt nhất vào năm sau” - Thanh Tùng chia sẻ.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-duc-dung-cu-huong-loi-tu-quyet-dinh-hoan-ngay-khoi-tranh-olympic-20200329113344671.htm