Thể dục dụng cụ Việt Nam lần đầu có 2 VĐV dự Olympic

Sau Lê Thanh Tùng, thể dục dụng cụ Việt Nam đón thêm tin vui khi Đinh Phương Thành cũng giành suất chính thức tham dự Olympic Tokyo mùa hè tới.

Đinh Phương Thành là VĐV thứ 6 của Việt Nam giành quyền dự Olympic Tokyo

Đinh Phương Thành là VĐV thứ 6 của Việt Nam giành quyền dự Olympic Tokyo

Do giải thể dục dụng cụ vô địch châu Á 2021 dự kiến tổ chức tháng 5 bị hủy nên việc chọn VĐV đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo được xét dựa trên thành tích giải vô địch thế giới 2019.

Ở giải đấu này, Đinh Phương Thành chỉ xếp hạng 75 toàn năng nam. Song nếu chỉ tính riêng khu vực châu Á và trừ đi số VĐV đã giành vé trước đó (hầu hết là thuộc nội dung đồng đội) thì VĐV của Việt Nam nằm trong tốp 2 người được đại diện châu Á.

Trước đó cũng tại giải vô địch thế giới 2019, tại nội dung nhảy chống nam, VĐV Lê Thanh Tùng của Việt Nam xuất sắc xếp 5/8, đồng thời giành suất chính thức dự Olympic Tokyo cũng nhờ các VĐV xếp trên đã có suất Olympic từ trước đó.

Như vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thể dục dụng cụ Việt Nam có 2 đại diện cùng tham dự một kỳ Thế vận hội.

Tính tới thời điểm này, thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 6 VĐV giành quyền dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới, gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/the-duc-dung-cu-viet-nam-lan-dau-co-2-vdv-du-olympic-post464419.antd