'The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng' liệu có 'làm nên chuyện' tại Oscar 2023?

Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 95, bộ phim 'The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng' của đạo diễn Steven Spielberg được dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' với tổng cộng 7 đề cử, tác phẩm hiện đang được công chiếu tại Việt Nam.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ chính thức diễn ra ngày 12/3 tại Nhà hát Dolby (California) và phát sóng trực tiếp lúc 7h sáng 13/3 (theo giờ Việt Nam).

Tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh, bộ phim “The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng” (tên tiếng Anh: The Fabelmans) hiện đang là một cái tên sáng giá cho chiếc cúp vàng khi sở hữu tổng cộng 7 đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Michelle Williams).

Ngoài ra, phim còn nhận đề cử tại một số hạng mục khác như Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Judd Hirsch), Nhạc phim xuất sắc nhất (cho John Williams) và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Trong loạt đề cử từng được công bố có đến hai thành tích kỷ lục thuộc về “The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng”. Đầu tiên, nhà soạn nhạc huyền thoại John Williams nay đã 91 tuổi, đã trở thành ứng cử viên lớn tuổi nhất từ trước đến nay tranh giải Oscar.

“The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng” nhận nhiều đề cử tại Oscar 2023. Ảnh: CJ.

“The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng” nhận nhiều đề cử tại Oscar 2023. Ảnh: CJ.

Trước đó, Williams đã đoạt 5 giải Oscar, 4 giải Quả cầu vàng, 7 giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc và 22 giải Grammy. Với 50 đề cử cho giải Oscar, ông cũng là người nhận đề cử nhiều thứ 2 trong lịch sử, đứng sau Walt Disney.

Thành tích thứ hai thuộc về vị đạo diễn giàu có bậc nhất nền điện ảnh thế giới - Steven Spielberg. Ông đã mở rộng kỷ lục trở thành người duy nhất nhận đề cử Oscar ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” trong 6 thập kỷ khác nhau.

Bên cạnh đó, tuy đã làm phim hơn nửa thế kỷ nhưng đây là lần đầu tiên ông được ghi danh đề cử cho hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” cùng đồng biên kịch Tony Kushner.

Với “The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng”, nhiều người ca ngợi đây là một tác phẩm mà khán giả đã chờ đợi 45 năm để Steven Spielberg thực hiện, một bộ phim trút hết nỗi lòng của vị đạo diễn lớn lên từ đổ vỡ hôn nhân gia đình. Steven Spielberg cho biết, ông nghĩ mình "đã cạn nước mắt khi viết kịch bản với Tony Kushner” (Theo Hollywood Reporter).

Những thước phim trên màn ảnh khiến khán giả bật cười nhưng cũng đầy cảm xúc. Ảnh: CJ.

Spielberg thời trẻ được tái sinh thành Sammy Fabelman, một đứa trẻ người Do Thái ở New Jersey những năm 1950. Cha cậu là Burt Fabelman (Paul Dano), kỹ sư máy tính đam mê khoa học. Mẹ là nghệ sĩ dương cầm Mitzi Fabelman (Michelle Williams), người đã định hình tính cách và bản sắc nghệ thuật trong giấc mơ điện ảnh của Sammy.

Suốt thời niên thiếu, Sammy đã trở thành người quay phim tài liệu về những cuộc phiêu lưu của gia đình mình, đồng thời là đạo diễn của những tác phẩm điện ảnh nghiệp dư do các chị em gái và bạn bè tham gia diễn xuất.

Tình yêu với điện ảnh đã có lúc làm cậu quên đi nỗi buồn, nhưng cũng có lúc mang lại đau đớn tột cùng khi phát hiện bi kịch gia đình qua ống kính máy quay của mình - một nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ ông.

Bộ phim duy trì sự đa dạng, kịch tính bằng cách đề cập đến các chủ đề về vấn đề gia đình, định kiến chủng tộc, nạn bạo lực học đường, trải nghiệm tình dục, tình bạn ở tuổi vị thành niên, cũng như những niềm vui và nỗi đau khi lớn lên. Nếu không biết gì về cuộc đời của Spielberg, khán giả có thể thưởng thức tác phẩm như một bộ phim ý nghĩa về gia đình, khát vọng tuổi trẻ và bài học về sự tha thứ.

Tác phẩm mang ý nghĩa về gia đình, khát vọng tuổi trẻ và bài học về sự tha thứ. Ảnh: CJ.

Dù được đánh giá cao về nội dung, song phim gây tiếc nuối khi đạt doanh thu ảm đạm. Sau hơn một tháng ra rạp Việt, “The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng” thu về hơn 511 triệu đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập).

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/the-fabelmans-tuoi-tre-huy-hoang-lieu-co-lam-nen-chuyen-tai-oscar-2023-post469080.html